Nepal đặt mục tiêu cầm hòa Olympic Việt Nam

Đội bóng Nam Á tính giành vé đi tiếp tại Asiad 2018 bằng việc hạn chế bàn thua trước Nhật Bản, cầm hòa Việt Nam và thắng Pakistan.

Nepal (áo đỏ) chơi phòng ngự chặt chẽ trong trận thua Olympic Nhật Bản 0-1 tối 14/8. Ảnh: Đức Đồng

Trong trận ra quân tại Asiad 2018, Nepal chọn lối chơi phòng ngự với số đông. Ngay cả sau khi để Mitoma Kaoru chọc thủng lưới ngay ở phút thứ bảy, họ cũng không có ý định đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Lối chơi này giúp họ hoàn thành mục tiêu thua tối thiểu trước Nhật Bản (0-1).

Sau trận đấu, HLV Gyotoku Koji khẳng định đội sẽ chơi khác khi đụng độ Olympic Việt Nam ở loạt trận thứ hai bảng D vào ngày 16/8. Nhà cầm quân 53 tuổi người Nhật Bản chia sẻ: "Trận sau gặp Olympic Việt Nam, chúng tôi sẽ chơi tấn công nhiều hơn. Nepal muốn ghi bàn và giành chiến thắng”.

Tuy nhiên, trước đó chia sẻ với truyền thông Nepal, ông Bal Gopal Maharjan, trợ lý số một của HLV Gyotoku Koji lại tiết lộ điều hoàn toàn khác. Đội bóng Nam Á vẫn sẽ chọn lối chơi chắc chắn với mục tiêu ít nhất sẽ có trận hòa với Olympic Việt Nam để sau đó quyết chiến, đánh bại Pakistan, đoạt vé vào vòng đấu loại trực tiếp.

"Nhật Bản là đội bóng đẳng cấp vượt trội, chúng tôi hạn chế thủng lưới khi gặp họ. Mục tiêu của đội là phòng ngự tốt, ít nhất có trận hòa trước Việt Nam. Sau đó, nhiệm vụ bắt buộc với Nepal là đánh bại Pakistan”, ông Bal Gopal cho hay. "Pakistan có trình độ tương đồng với Nepal, và chúng tôi muốn đánh bại họ để có chiến thắng đầu tiên ở sân chơi Asiad".

Nepal bắt đầu dự Asiad từ năm 1982. Họ chưa từng có trận thắng nào ở sân chơi này, thậm chí mới chỉ có được một bàn thắng trong trận thua Kuwait 1-3 năm 1982. Tại kỳ Asiad gần nhất năm 2014, Nepal cũng nằm ở bảng D. Đội thua cả ba trận trước Iraq, Nhật Bản và Kuwait, không ghi được bàn nào và thủng lưới 13 lần.

Theo VNE

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn//nepal-dat-muc-tieu-cam-hoa-olympic-viet-nam_n39908.html