Nepal bước vào bầu cử Hạ viện 2022

Hôm nay, 20/11, hơn 17,9 triệu cử tri đủ điều kiện trên khắp Nepal sẽ đi bỏ phiếu để bầu ra 165 trong tổng số 275 nghị sĩ Hạ viện và những cuộc bầu cử cấp tỉnh tại 7 địa phương.

Ngoài 165 ghế được bầu trong cuộc bỏ phiếu này, 110 ghế còn lại sẽ được bầu thông qua hệ thống đại diện tỷ lệ.

Tại một điểm bỏ phiếu một ngày trước cuộc tổng tuyển cử, ở Bhaktapur, Nepal ngày 19/11. (Nguồn: Reuters)

Tại một điểm bỏ phiếu một ngày trước cuộc tổng tuyển cử, ở Bhaktapur, Nepal ngày 19/11. (Nguồn: Reuters)

Theo ANI, trong thông điệp trước thềm ngày bầu cử, Tổng thống Nepal Bidya Devi Bhandari đã kêu gọi toàn dân nhiệt tình tham gia cuộc bầu cử, nhấn mạnh rằng bỏ phiếu là quyền công dân cao nhất.

Bà Bhandari bày tỏ tin tưởng hệ thống dân chủ và các thể chế ở Nepal sẽ dần đáp ứng được yêu cầu của người dân thông qua những cuộc tổng tuyển cử được tiến hành một cách tự do, công bằng và đảm bảo.

Theo nhà lãnh đạo Nepal, những cuộc bầu cử sẽ góp phần xây dựng nền quản trị tốt và minh bạch mà người dân đang mong đợi, đồng thời khẳng định các mục tiêu quốc gia về hòa bình, ổn định và thịnh vượng có thể đạt được thông qua một nền dân chủ lành mạnh và sôi động.

Cuộc bầu cử bắt đầu lúc 7h sáng (giờ địa phương) và kết thúc lúc 17h cùng ngày. Công tác kiểm phiếu sẽ bắt đầu ngay sau khi hoạt động bỏ phiếu kết thúc, nhưng kết quả cuối cùng có thể sẽ được công bố sau vài ngày.

Có hai liên minh chính trị lớn đấu tranh cho cuộc tổng tuyển cử này là liên minh do đảng Quốc đại Nepal lãnh đạo và liên minh do đảng đối lập CPN-UML lãnh đạo.

Indian Express nhận định, chính phủ tiếp theo của Nepal sẽ phải đối mặt với những thách thức trong việc duy trì một chính quyền ổn định, phục hồi ngành du lịch và cân bằng quan hệ với các nước láng giềng Trung Quốc và Ấn Độ.

Nepal là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới với nền kinh tế phụ thuộc vào viện trợ nước ngoài, du lịch và lượng kiều hối. Viện trợ của phương Tây chiếm hơn hơn 30% ngân sách hàng năm của quốc gia Nam Á này.

Hồng Phúc

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nepal-buoc-vao-bau-cu-ha-vien-2022-206627.html