Nepal bắt đầu sử dụng đường truyền internet của Trung Quốc từ hôm nay

Trước đó, Nepal phụ thuộc vào đường truyền của Ấn Độ để kết nối với mạng internet quốc tế.

Trong thông báo phát đi, công ty viễn thông quốc doanh Nepal (Nepal Telecom - NT) cho biết đã hoàn thành các bước cơ bản để chính thức kết nối Nepal với thế giới qua đường truyền của Trung Quốc từ ngày hôm nay (12/1/2018), kết thúc sự phụ thuộc duy nhất của quốc gia này vào đường truyền của Ấn Độ.

Tuy nhiên, dung lượng được cung cấp chính xác không được tiết lộ.

Trước đó, vào tháng 12/2016, Nepal đã đạt được thỏa thuận với China Telecom để có thể sử dụng băng thông internet của nhà mạng này. NT đã bắt đầu thử nghiệm và quá trình thử nghiệm kết thúc vào tháng 9 năm ngoái.

Số lượng người dùng internet cũng như nhu cầu của người dùng đang gia tăng nhanh chóng ở quốc gia thuộc dãy Hymalaya này và việc mua thêm dung lượng kết nối từ Trung Quốc được coi là sẽ giúp Nepal giải quyết vấn đề này.

Hiện tại, Nepal đang kết nối với internet toàn cầu thông qua các nhà mạng viễn thông Ấn Độ.

Hoàng Vũ (Theo Economictimes)

Nguồn XHTT: http://xahoithongtin.com.vn/thi-truong/201801/nepal-bat-dau-su-dung-duong-truyen-internet-cua-trung-quoc-tu-hom-nay-591847/