Nên uống thuốc hạ huyết áp trước khi đi ngủ

Theo ScienceDaily, các nhà khoa học Tây Ban Nha kết luận rằng những người dùng thuốc trị bệnh cao huyết áp nên dùng thuốc trước khi đi ngủ, như vậy, sẽ giảm được nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Huyết áp trung bình của những người uống thuốc trước khi đi ngủ thấp hơn đáng kể cả trong ngày lẫn đêm so với những người dùng thuốc mỗi sáng - Ảnh: vk-smi.ru

Huyết áp trung bình của những người uống thuốc trước khi đi ngủ thấp hơn đáng kể cả trong ngày lẫn đêm so với những người dùng thuốc mỗi sáng - Ảnh: vk-smi.ru

Các bác sĩ đã tiến hành một thử nghiệm với quy mô lớn nhất từ trước đến nay trong nghiên cứu về huyết áp, có sự tham gia của 19.000 người bị cao huyết áp. Kết quả cho thấy vào những thời điểm khác nhau trong ngày, cơ thể chúng ta phản ứng khác nhau khi dùng cùng một loại thuốc.

Do đó, ở những người tham gia nghiên cứu dùng thuốc trước khi đi ngủ, huyết áp trung bình thấp hơn đáng kể cả ngày lẫn đêm so với những người dùng thuốc mỗi sáng. Ngày nay, các khuyến nghị cho điều trị cao huyết áp không cung cấp bất kỳ thời gian thích hợp nào cho việc uống thuốc.

Giáo sư Ramón C. Hermida thuộc Đại học Vigo, Tây Ban Nha, một trong những người đứng đầu công trình nghiên cứu cho biết, uống thuốc vào buổi sáng là khuyến nghị phổ biến nhất của các bác sĩ, dựa trên quan niệm sai lệch là nên hạ huyết áp buổi sáng.

Kết quả của thử nghiệm này cho thấy huyết áp ở những bệnh nhân thường dùng thuốc hạ huyết áp trước khi đi ngủ, chứ không phải sau khi thức dậy vào buổi sáng, được kiểm soát tốt hơn và quan trọng nhất là họ ít có nguy cơ tử vong hoặc bệnh tim và các vấn đề về mạch máu.

Tuy nhiên, giáo sư, vẫn còn phải tìm hiểu xem liệu chế độ dùng thuốc hạ huyết áp vào ban đêm có phù hợp với tất cả các nhóm dân số và quốc tịch hay không, vì tham gia vào công trình nghiên cứu chủ yếu là người Tây Ban Nha.

Vũ Trung Hương

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/suc-khoe-c-84/nen-uong-thuoc-ha-huyet-ap-truoc-khi-di-ngu-124088.html