Nên tiết kiệm điện

Chiều 29-5, ông Lộc ở phố Giáp Nhị, quận Hoàng Mai đang ngồi nói chuyện ở nhà ông bạn cùng tổ hưu đầu phố thì cô con gái chủ nhà đi làm về. Sau khi lễ phép chào khách, cháu gái áy náy nói:

- Bố ơi, trời nóng thế này sao bố không bật điều hòa nhiệt độ để bác ngồi nói chuyện cho mát?

Chỉ chiếc quạt cây đang quay, ông bạn lý giải:

- Bố nghĩ bây giờ đang giờ cao điểm, nếu ai cũng dùng điện thoải mái thì lượng điện tiêu thụ sẽ tăng đột biến, biến áp dễ quá tải, xảy ra sự cố dẫn đến mất điện trên diện rộng. Khi ấy lại khổ nhiều người con ạ.

Nghe vậy, ông Lộc tán thành, nói:

- Bố cháu nói đúng đấy, ít người thì dùng quạt cũng được. Hơn nữa, mình cũng nên hưởng ứng chủ trương tiết kiệm điện của Nhà nước đúng không?

- Dạ vâng ạ.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, ông Lộc nói: Mùa hè, nhu cầu về điện tăng cao. Bởi vậy, suy nghĩ và việc làm tuy nhỏ trong việc sử dụng hợp lý và tiết kiệm điện của bạn ông là cần thiết, rất đáng hoan nghênh. Mong sao mọi người cũng làm như vậy, không chỉ đỡ chi phí, giảm áp lực cho ngành Điện mà còn thể hiện là người có ý thức vì cộng đồng.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/968891/nen-tiet-kiem-dien