Nền tảng vững chắc cho mối quan hệ giữa hai nhà nước Việt Nam-Panama

Tổng Thư ký phụ trách đối ngoại Đảng Liên minh Dân tộc Panama mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị tốt đẹp với Đảng Cộng sản Việt Nam để trao đổi kinh nghiệm, nhất là trong công tác xây dựng Đảng.

(Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

(Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chiều 5/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương đã thân mật tiếp ông Ivan Blas, Tổng Thư ký phụ trách đối ngoại Đảng Liên minh Dân tộc (UNI) Panama đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Ông Ivan Blas bày tỏ vui mừng được đến thăm đất nước Việt Nam tươi đẹp, mến khách; trân trọng chuyển lời chào và chúc sức khỏe của Ban Lãnh đạo Đảng UNI tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam; bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam; đánh giá cao những thành tựu của công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo; mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa UNI với Đảng Cộng sản Việt Nam để trao đổi kinh nghiệm, đặc biệt những kinh nghiệm của Việt Nam trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo…

Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc nhiệt liệt chào mừng ông Ivan Blas sang thăm Việt Nam; cảm ơn những tình cảm đoàn kết, hữu nghị của nhân dân và các lực lượng tiến bộ Panama đã dành cho nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay.

Ông Phan Đình Trạc bày tỏ tin tưởng rằng mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai đảng sẽ góp phần tạo nền tảng chính trị vững chắc cho quan hệ về mặt nhà nước, định hướng cho quan hệ song phương giữa Việt Nam và Panama.

Trước đó, ông Ivan Blas đã có cuộc hội đàm với Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Nguyễn Tuấn Phong; có các buổi làm việc với Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI), Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Tập đoàn Dệt may Việt Nam; vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm một số cơ sở văn hóa, kinh tế tại Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh./.

PV (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nen-tang-vung-chac-cho-moi-quan-he-giua-hai-nha-nuoc-viet-nampanama/561676.vnp