Nên tặng gì cho bạn trai ngày Lễ tình nhân để bày tỏ mối tơ lòng?

Valentine's Day là ngày lễ tượng trưng cho một tình yêu đẹp, hạnh phúc và vĩnh cửu của những đôi lứa yêu nhau. Vậy ngày lễ tình nhân phái đẹp nên tặng gì cho bạn trai?

Nếu như valentine trắng (14/3) bạn nam nhận được chocolate trắng thì ngầm hiểu rằng “ chúng ta hãy làm bạn nhé” và giới trẻ Việt Nam vẫn hiểu lầm là ngày phái nữ đáp trả lời tỏ tình của phái nam trong ngày 14/2. Thật ra valentine trắng khởi xướng từ Nhật Bản, sau đó được hưởng ứng ở một số nước châu Á. Khi du nhập vào Việt Nam, không nhiều người thực sự hiểu White day là cơ hội để phái mạnh đáp trả tình yêu mà bạn gái bày tỏ với mình vào ngày 14/2. Vậy thì valentine năm nay, phụ nữ đi đúng tinh thần Nhật Bản nào, valentine đỏ (14/2) này nên tặng gì cho bạn trai đây?

Khoan đã! Valentine 2019 vô cùng đặc biệt đó nha!

Bởi vì sao? Năm Kỷ Hợi 2019, ngày Thần Tài mùng 10 tháng Giêng Âm lịch là ngày Nhâm Ngọ, tháng Bính Dần, tức ngày thứ Năm 14/2/2019 Dương lịch, cũng chính là ngày Lễ Tình nhân. Vào ngày vía Thần Tài, nhiều gia đình, đặc biệt là những người kinh doanh thường sắm sửa vật phẩm cúng Thần Tài và mua vàng cầu may với mong muốn được tài lộc, phú quý cả năm.

Tặng hoa cho người thương ngày Valentine

Valentine gõ cửa rồi, tặng hoa hay quà cho chàng đây?

Valentine gõ cửa rồi, tặng hoa hay quà cho chàng đây?

Vào ngày lễ tình nhân, ngoài socola, thì hoa tươi chính là món quà tặng cho ngày Valentine cũng như những dịp khác, những đóa hoa với màu sắc nhẹ nhàng tinh tế giúp bạn truyền tải nhiều thông điệp yêu thương tuyệt vời cho ngày valentine thêm ý nghĩa.

Tặng hoa cũng là một cách chọn quà và hãy cẩn thận khi chọn hoa, nếu chọn sai màu bạn sẽ khiến các anh chàng thông thái về các loài hoa hiểu lầm tình cảm của mình.

Hãy cùng giải mã thông điệp một số loài hoa để nhắn nhủ lời yêu thương thầm kín đến chàng nhé!

Hoa hồng thay lời muốn nói đến người yêu thương

Hoa hồng:

Hoa Hồng là hoa Tình yêu và là hoa được nhiều người biết đến nhất trên thế giới. Tên La Linh của Hồng là Rosa. Nguồn gốc của hoa Hồng từ xứ Ba Tư.

Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu nhưng mỗi màu có một ý nghĩa riêng. Bạn phải hiểu tiếng nói của hoa hồng, để khi ai tặng bạn, bạn có thể hiểu ý nghĩa để khỏi nhầm lẫn.

Màu sắc của hoa và ý nghĩa tượng trưng:

- Hồng đỏ: Tình yêu đam mê của người này cho người kia. Là tình yêu nồng nàn mãnh liệt. Yêu điên cuồng.

- Màu hồng: Tình yêu thât sự gắn liền với sự trong trắng. Tình yêu êm dịu nhẹ nhàng. Là một lời hứa tình yêu.

- Màu vàng: Có người thì cho là hoa hồng vàng nghĩa là không chung thủy. Trong lúc đó người khác thì hồng vàng tượng trưng cho người tặng yêu bạn nhưng không biết có được yêu lại hay không?.

- Màu trắng: Màu trắng là chứng nhân cho tình yêu trong sạch, trinh trắng, thanh cao, quí phái. Có ý nghĩa “yêu thầm lặng”.

- Màu hoa lavander: Tượng trưng cho tiếng sét ái tình.

- Màu đỏ và trắng: Sự phối hợp giữa hoa hồng đỏ và trắng tượng trưng cho sự kết hợp giữa hai người.

Cách tặng hoa cũng không kém phần quan trọng, chia sẻ với các bạn kinh nghiệm sau:

Quy luật về số lượng hoa khi tặng:

Dưới 10 bông hoa thì hãy lựa chọn con số lẻ:

-1 bông hồng: thường là một món quà gửi đến người mà bạn yêu thương. Bên cạnh đó, một bông hồng còn gửi gắm một lời nhắn nhủ dễ thương: “Yêu từ cái nhìn đầu tiên”.

-3 bông hồng: tượng trưng cho lời tỏ tình: “I love you”.

-5 bông hồng: cho chàng thấy bạn quan tâm họ nhiều như thế nào.

-7 bông hồng: dành cho ai đó là sự mê đắm chìm sâu.

-9 bông hồng: biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu.

-99 bông hồng: lời hứa mãi vẹn nguyên.

Bạn thấy đó, tưởng chừng như việc tặng hoa hồng là vô cùng đơn giản. Nhưng nó lại ẩn chứa bên trong thật nhiều ý nghĩa sâu sắc. Bởi thế, biết cách lựa chọn đóa hồng đẹp mang thông điệp đậm chất riêng mà bạn muốn gửi gắm, cũng là cách thể hiện sự tinh tế trong con người bạn.

Nếu như hoa là món quà mang làn gió lãng mạn đến với chàng, thì quà là lựa chọn được rất nhiều chàng yêu thích.

Ví da là món quà phổ thông được ưa chuộng của các chàng

Nói về quà thì có vô số lựa chọn như áo sơ mi, dây lưng, ví da, đồng hồ đeo tay, caravat, mũ, hay khăn, giày nam tất nam, nước hoa, mỹ phẩm, kính mắt thời trang, dụng cụ thể thao, bật lửa đẹp, lạ và các trang sức độc đáo như nanh cọp, ngà voi…hoặc nếu chàng yêu thích sản phẩm công nghệ như điện thoại, tai nghe thì quà tặng này có thể khiến tim chàng ngừng đập đấy!

Đồng hồ đeo tay là phụ kiện không thể thiếu của nam giới

Kính mắt thời trang cũng là một gợi ý lý tưởng khi lựa chọn

Nhưng đó chỉ mới thành công 50%. Việc mua đúng một sản phẩm chất lượng càng giúp bạn ghi điểm trong mắt chàng. Nếu bạn chưa hiểu nhiều về gu của người nhận quà thì hãy tặng những sản phẩm “an toàn” được nhiều người ưa chuộng và dễ sử dụng.

Thảo Phạm

Nguồn PNSK: https://phunusuckhoe.vn/nen-tang-gi-cho-ban-trai-ngay-le-tinh-nhan-de-bay-to-moi-to-long-c3a309463.html