Nền tảng cho sóng tăng điểm tháng 9

Một số chuyên gia kỳ vọng thị trường có thể vượt mức 1.000 điểm từ cuối tháng 8 và tiếp tục đi lên vào đầu tháng 10/2018.

Phiên giao dịch ngày 7/8 khép lại với những diễn biến trái chiều của các chỉ số. Trong khi HNX-Index và Upcom-Index vẫn giữ được sắc xanh thì VN-Index đóng cửa giảm 3,44 điểm (0,36%) xuống 956,79 điểm.

Mỗi thời điểm đều có cơ hội để nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận

Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên hôm nay, nhưng giá trị bán ròng đã giảm đáng kể, chỉ còn hơn 70 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trong đó, áp lực bán ròng tập trung mạnh vào VNM với hơn 200 tỷ đồng. Trên HoSE, khối ngoại tiếp tục bán ròng 91,71 tỷ đồng và cũng là phiên bán ròng thứ 7 liên tiếp.

Tuy nhiên, thanh khoản trên thị trường trong 7 phiên gần đây tiếp tục có sự cải thiện rất tích cực khi trên HoSE, khối lượng giao dịch khoảng từ 180 triệu đến 250 triệu CP với giá trị giao dịch từ khoảng 3.632 tỷ đồng đến 5.259 tỷ đồng. Riêng trong phiên giao dịch ngày 7/8, dù chỉ số VN-Index giảm nhẹ và dù chỉ có hơn 162 triệu CP được khớp lệnh nhưng giá trị giao dịch cũng đạt 4.862,36 tỷ đồng. Thanh khoản đã tăng trở lại, tuy nhiên theo các chuyên gia, TTCK vẫn phải chờ những thông tin mới đủ sức hấp dẫn dòng tiền lớn.

Liệu TTCK tháng 8 sẽ là bước đệm cho “sóng tăng điểm” vào tháng 9 hay không? Theo ông Nguyễn Hoàng Việt, Trung tâm Nghiên cứu phân tích - Công ty Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Securities), chịu ảnh hưởng từ thông tin tiêu cực của thương mại thế giới, sau một thời gian lực bán quá mức, TTCK đã quay đầu tăng điểm trở lại. Thị trường tăng điểm trở lại phần lớn là do các quan ngại đã được giảm bớt. Cụ thể như vấn đề về căng thẳng thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc đã giảm nhiệt. Chính phủ Trung Quốc cũng đã can thiệp mạnh mẽ vào thị trường tiền tệ/chứng khoán để giảm bớt tác động tiêu cực.

Bên cạnh đó, dù vẫn bán ròng, nhưng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài cũng đã tích cực hơn. Khối ngoại bán ròng tập trung vào mã VIC cũng không quá lo ngại, do lượng bán ròng này sẽ được cân đối với lượng mua ròng cơ cấu khi VHM, VRE vào rổ VN30. Ngoài ra, dù chưa có thể nói là rẻ, nhưng mặt bằng P/E hiện tại đã giảm khá mạnh và về mức hợp lý, hấp dẫn hơn.

Dù có một vài phiên điều chỉnh thời gian qua, nhưng mùa công bố kết quả kinh doanh quý II/2018 với nhiều điểm sáng tích cực chưa chắc đủ sức tạo ra những con sóng tăng điểm dài hơi. Các chuyên gia dẫn thống kê về kết quả kinh doanh của các DN niêm yết đã công bố cho thấy, các công ty đạt mức tăng trưởng lợi nhuận khoảng 28% so với cùng kỳ năm 2017. Đây là mức tăng đáp ứng được kỳ vọng của nhà đầu tư. Tuy nhiên, mức tăng trưởng không đều ở các ngành. Do đó, để có “sóng tăng” toàn thị trường là khá khó, nhưng rất có thể sóng tăng sẽ tập trung vào các ngành tăng trưởng tốt. Một số đó là: sản xuất và phân phối khí, ngành ngân hàng, ngành sản xuất điện...

Đánh giá về việc những phiên gần đây, thanh khoản có sự cải thiện khá rõ rệt, song một số chuyên gia cho rằng, dòng tiền khối ngoại và khối nội vẫn khá dè dặt. Vì vậy, để dòng tiền vào mạnh trở lại cần có những thông tin mới hấp dẫn hơn với các nhà đầu tư. “Đầu năm, chúng ta đã thấy dòng tiền rất mạnh tham gia đấu giá các tổng công ty lớn, tuy nhiên sau đó khi giá khởi điểm đẩy lên quá cao thì dòng tiền dừng lại. Thời điểm gần đây, câu chuyện nâng hạng thị trường chưa được như kỳ vọng. Câu chuyện hiện tại chủ yếu là tăng trưởng kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, song điều này là vấn đề dài hơi và ngấm từ từ vào thị trường”, một chuyên gia nhận định.

Một số ý kiến thì dè dặt hơn khi chưa kỳ vọng nhiều vào việc dòng tiền sẽ quay lại mạnh mẽ tại thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, như vậy không có nghĩa là không có cơ hội, nhà đầu tư vẫn có thể đầu tư tìm kiếm lợi nhuận ở các cổ phiếu/ngành tăng trưởng tích cực, ổn định. TTCK tháng 8 nhiều khả năng sẽ là bước đệm cho “sóng” tăng điểm vào tháng 9/2018. Một số chuyên gia kỳ vọng thị trường có thể vượt mức 1.000 điểm từ cuối tháng 8 và tiếp tục đi lên vào đầu tháng 10/2018.

Ở mỗi thời điểm đều có cơ hội để nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận. Những cổ phiếu tăng trưởng kinh doanh tốt, hoặc có tiềm năng, chỉ số cơ bản tốt mà đã giảm giá trong giai đoạn vừa qua sẽ nhận được sự quan tâm của dòng tiền. Các cổ phiếu có thể lựa chọn đang có kết quả kinh doanh tăng trưởng rất tốt như: ACB, MBB, POW, HPG… nhưng sau những diễn biến vừa qua, nhà đầu tư cũng có thể xem xét thêm các mã thuộc ngành dầu khí, dệt may hay thủy sản khác đang được hưởng lợi từ tỷ giá hay lệnh áp đặt trừng phạt của Mỹ lên Iran vừa diễn ra.

Thái Hương

Nguồn TBNH: http://thoibaonganhang.vn/nen-tang-cho-song-tang-diem-thang-9-78675.html