Nên mua gì dịp đầu năm để rước may mắn, tài lộc vào nhà?

Theo quan niệm dân gian của người Việt, dịp đầu năm mới mọi người nên mua những thứ như muối, lửa, vàng... để rước tài lộc, may mắn về nhà.

Muối, diêm, vàng, thịt quay, cá lóc nướng hay xổ số,... là những mặt hàng hốt bạc trong ngày đầu năm. (Ảnh: KT)

Muối, diêm, vàng, thịt quay, cá lóc nướng hay xổ số,... là những mặt hàng hốt bạc trong ngày đầu năm. (Ảnh: KT)

Mua muối: Dân gian có câu: “Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi”, đây là quan niệm của người Việt xưa với mong muốn được may mắn và no đủ sẽ đến với gia đình trong năm mới. (Ảnh: VTC News)

Mua lửa: Người xưa quan niệm đầu năm mua lửa sẽ đem về những điều tốt lành cho gia đình. Lửa ở đây là những vật dụng như bật lửa, diêm… Không ít người Việt cho rằng đầu năm ai mua được lửa sẽ có 1 năm gặt hái được nhiều thành công. (Ảnh: KT)

Mua giấy xin chữ đầu năm: Mua giấy xin chữ đầu năm cũng là nét văn hóa cầu may đầu năm có từ rất lâu đời của người Việt. Việc xin chữ - cho chữ thể hiện việc coi trọng tri thức, đồng thời cũng thể hiện những mong muốn cho một năm mới. (Ảnh: VTC News)

Mua vàng: Theo quan niệm người xưa, đầu năm mua vàng sẽ giúp cả năm luôn no đủ, sung túc. Đây cũng là một nét văn hóa tín ngưỡng dân gian của người Việt. (Ảnh: VOV)

Không chỉ mua vàng cầu may, ở TP.HCM, cá lóc nướng cũng là “lễ vật” được nhiều người chọn mua về để cúng Thần Tài cầu làm ăn thuận lợi, mua may bán đắt. (Ảnh: VietnamNet)

Lợn quay, vịt quay cũng là mặt hàng đắt khách ngày đầu năm. (Ảnh: Zing)

Dịp đầu năm, nhiều người cũng đổ xô mua vé số cầu may. (Ảnh: VietnamNet)./.

PV/VOV.VN (Tổng hợp)

Nguồn VOV: http://vov.vn/kinh-te/nen-mua-gi-dip-dau-nam-de-ruoc-may-man-tai-loc-vao-nha-874086.vov