'Nên lồng ghép ứng phó biến đổi khí hậu vào chính sách giảm nghèo'

Biến đổi khí hậu tác động tới sự phát triển kinh tế, lâu dài làm giảm nguồn lực giảm nghèo bởi Nhà nước sẽ phải dành một lượng lớn tiền ngân sách để ứng phó khẩn cấp với thiên tai. Mặt khác biến đổi khí hậu cũng gây nên những cơn bão lớn, lũ lụt, hạn hán... để lại những tổn thất nghiêm trọng cho người dân. Trong đó, cộng đồng người nghèo là nhóm đối tượng chịu thiệt hại lớn nhất, có thể thấy ngay. Ngoài ra, biến đổi khí hậu còn làm ảnh hưởng tới sức khỏe, gây nên tình trạng bệnh tật... vòng tròn đói ngèo vì thế mà không thể được chấm dứt.

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới thực trạng “nghèo hóa” do thiên tai, trong đó có thể thấy cơ chế chính sách của chúng ta chưa phù hợp, chưa có tính toán, lồng ghép về hoạt động ứng phó thiên tai và biến đổi khí hậu vào trong các chính sách. Khi người ta đã nhận thức được vấn đề này thì người ta chủ động ngay từ đầu. Nếu có sự chuẩn bị chủ động thì chúng ta có thể giảm thiểu được tối đa sự ảnh hưởng thiệt hại do các sự cố gây ra.

Một cánh đồng lúa bị khô hạn ở huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: T.L

Thực tế Việt Nam cũng là quốc gia nhận được nhiều thành tựu của công cuộc giảm nghèo, nhưng đến lúc này cần phải có những nghiên cứu chính sách cụ thể, nhằm thay đổi hệ thống chính sách cho phù hợp. Đơn cử như vấn đề xây nhà, hỗ trợ nhà ở cho người nghèo. Với một ngôi nhà xây dựng trong một điều kiện hạn chế về tiền bạc, nguyên vật liệu, bé nhỏ và không kiên cố thì rõ ràng chỉ cần một trận bão, hay lũ lụt là nó có thể bị cuốn trôi hay đổ sập ngay.

Theo tôi, cần phải có những nghiên cứu cụ thể về tác động của biến đổi khi hậu với từng vùng từ đó có những chính sách giảm nghèo phù hợp với từng vùng miền. Vấn đề nhà ở, sinh kế, đều phải được thiết kế khác nhau từng lĩnh vực. Một chính sách tốt là một chính sách dựa trên những nghiên cứu khoa học, xuất phát từ nguyện vọng của người dân và phải được sự nhất trí cao của chính quyền địa phương. Đồng thời cần có nghiên cứu bài bản về tác động của biến đổi khí hậu tới hoạt động giảm nghèo ở các vùng miền, các địa phương.

Ông Nguyễn Hoàng Mai – Phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội

Thùy Anh (ghi)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/nen-long-ghep-ung-pho-bien-doi-khi-hau-vao-chinh-sach-giam-ngheo-823361.html