Nên lắp thêm ghế cho hành khách

Là hành khách thường xuyên trên tuyến bay nội địa từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội và ngược lại, tôi nhận thấy nhiều điểm bất tiện trong những lần ngồi trong phòng chờ để chuẩn bị ra tầu bay ở sân bay Nội Bài và sân bay Tân Sơn Nhất.

Đó là vào khung giờ cao điểm, hành khách tập trung quá đông trong phòng chờ, nhưng do không đủ ghế ngồi, lại phải chờ đợi lâu nên họ nằm, ngồi la liệt trên nền nhà (xem ảnh).

Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan mà còn gây lộn xộn trong khu vực phòng chờ. Theo quan sát của chúng tôi, phòng chờ quốc nội ở sân bay Nội Bài và sân bay Tân Sơn Nhất vẫn còn khá rộng rãi, nhất là khoảng cách giữa những lô ghế còn xa, cơ quan quản lý sân bay nên cho kê thêm ghế để khắc phục dứt điểm tình trạng hành khách phải ngồi, nằm dưới sàn do thiếu ghế.

Bài và ảnh: ĐẶNG ĐỨC

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/nen-lap-them-ghe-cho-hanh-khach-526503