Nên làm bạn với người yêu cũ hay không?

Nên làm bạn với người yêu cũ hay không? Nếu bạn đang băn khoăn không biết có nên tiếp tục làm bạn với người yêu cũ hay không thì nghiên cứu của các nhà tâm lý học sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn vì sao không nên làm vậy. Bạn không thể đột ngột cắt đi cảm xúc của mình

Theo Nina Atwood, một tác giả nổi tiếng, mọi người thường làm bạn với người yêu cũ bởi vì họ không muốn kết thúc mọi thứ một cách khắc nghiệt và đối mặt với cuộc sống thiếu vắng một người từng có ý nghĩa rất nhiều đối với họ.

Họ cho rằng làm bạn với người yêu cũ sẽ khiến việc chia tay dễ dàng hơn, giảm bớt nỗi đau. Nhưng thực tế họ đã sai.

Bạn không muốn mất hoàn toàn một người quan trọng như vậy trong cuộc đời mình là điều đương nhiên, nhưng việc đi chơi với họ sau khi chia tay hầu như sẽ khiến bạn không thể nào xóa bỏ được tình cảm mà bạn dành cho họ. Một khi bạn bắt đầu cảm thấy thoải mái khi ở bên nhau, bạn sẽ mất cảnh giác và những cảm xúc lãng mạn đó có thể quay trở lại.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Khó tiến tới mối quan hệ mới

Luôn ở bên người yêu cũ sẽ khiến bạn khó thoát khỏi cảm giác mất mát và tiếc nuối. Sau khi chia tay, mọi người cần thời gian để hàn gắn và suy nghĩ về mối quan hệ, điều đó sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều nếu bạn luôn ở cạnh làm bạn với người yêu cũ.

Đôi khi sau khi chia tay, bạn không thể nhìn rõ mọi thứ và bạn cần cho bản thân thời gian để hồi phục và hiểu rõ hơn về những điều đã xảy ra với mình. Việc gặp gỡ người yêu cũ sẽ làm điều đó càng khó khăn hơn.

Người yêu cũ có thể vẫn còn yêu bạn

Khi một cặp đôi chia tay, đó thường không phải là quyết định chung của cả hai. Đa phần là một người bị bỏ rơi, và người đó thường sẽ muốn hàn gắn lại mối quan hệ.

Tuy điều này không lúc nào cũng đúng nhưng rất có thể người yêu cũ vẫn còn tình cảm với bạn và mong muốn hàn gắn lại.

Nếu bạn không có ý định quay lại, việc đi chơi hay uống cùng nhau 1, 2 ly có thể gây ra hiểu lầm, khiến đối phương ôm hy vọng quay lại với bạn.

Vòng luẩn quẩn làm lành – chia tay

Sau khi chia tay, sẽ luôn có cảm giác vương vấn khiến bạn tự hỏi liệu mình đã quyết định đúng khi chia tay một người hay chưa. Đi chơi với người yêu cũ sẽ khiến bạn càng thêm bối rối về điều đó. Thực tế là hai bạn đã từng bị hấp dẫn bởi ngoại hình của nhau có thể khiến cả hai rơi vào mối quan hệ không ngừng làm lành rồi lại chia tay.

Hãy nhớ rằng nếu ai đó thực sự muốn ở bên bạn, chia tay thậm chí không bao giờ là một lựa chọn.

Ảnh minh họa.

Làm bạn với người yêu cũ sẽ rất đau khổ

Hãy đối mặt với sự thật, không ai thích người yêu cũ của họ đang tìm thấy một tình yêu mới và bắt đầu một mối quan hệ lãng mạn mới. Nhưng nếu bạn chọn tiếp tục làm bạn với người yêu cũ, hãy chuẩn bị tinh thần để đối phó với những tình huống sẽ luôn khó xử và đau đớn về sau.

Làm bạn với người yêu cũ không thực sự có lợi

Trừ khi bạn có con hoặc có ràng buộc phải dành thời gian cho nhau, nếu không thì thực sự không có lý do chính đáng để làm bạn với người yêu cũ. Rốt cuộc, thực sự không có lợi cho việc kết thân với người mà bạn đã chọn để kết thúc mối quan hệ.

Ngay cả khi bạn nghĩ rằng đó là điều trưởng thành và chín chắn cần làm sau khi chia tay, giải pháp tốt hơn nhiều là cắt đứt quan hệ với người đó và đi theo con đường riêng của mình. Việc ở gần với họ cuối cùng sẽ đưa các vấn đề chưa được giải quyết trở lại và bạn có nguy cơ bị tổn thương nhiều lần.

Ngăn cản bạn cởi mở với những mối quan hệ mới

Sau khi một mối quan hệ kết thúc, bạn nên để bản thân có không gian cần thiết để hàn gắn cuộc chia tay và cuối cùng quay trở lại thế giới hẹn hò. Nhưng đi chơi với người yêu cũ sẽ không mang lại nhiều lợi ích cho bạn và chắc chắn sẽ rất kỳ lạ đối với mối quan hệ mới.

Hãy tưởng tượng bạn phải giải thích với người yêu mới rằng bạn đang dành nhiều thời gian cho người yêu cũ. Họ có thể nghĩ rằng bạn vẫn còn quan tâm người cũ và chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc. Điều này chắc chắn sẽ khiến bạn đánh mất nhiều cơ hội với những đối tượng tiềm năng.

T. Linh (Theo Brightside)

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/nen-lam-ban-voi-nguoi-yeu-cu-hay-khong-d170586.html