Nền kinh tế Nga phục hồi nhanh hơn hầu hết các nước công nghiệp hóa trên thế giới

Thứ trưởng tài chính bảo vệ cách tiếp cận phong tỏa COVID-19 để hạn chế thiệt hại.

Theo Financial Times, Thứ trưởng tài chính Nga cho biết cách tiếp cận có mục tiêu của Moscow để hỗ trợ nền kinh tế Nga trong thời kỳ đại dịch đã giúp nước này thoát khỏi khủng hoảng nhanh hơn hầu hết các nước công nghiệp hóa trên thế giới.

Mặc dù, gói hỗ trợ 54,3 tỉ USD COVID-19 của Điện Kremlin chỉ chiếm 4% tổng sản phẩm quốc nội ít ỏi, hay chưa đến 1/10 khoản hỗ trợ do Đức, Ý và Mỹ cung cấp, nhưng Nga ước tính GDP của họ sẽ bị thu hẹp từ 8% so xuống còn 3,6% vào quý III năm 2020. Tuy nhiên, điều này vẫn đưa nước này vào nhóm 5 quốc gia G20 hàng đầu.

Nga được hưởng lợi từ một biện pháp kích thích do Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh trước khi virus tấn công. Thứ trưởng tài chính Nga Vladimir Kolychev nói rằng: “Thật là hoang đường khi cho rằng gói chống khủng hoảng của Nga là nhỏ. Nền kinh tế không quan tâm đến việc bạn vẽ chi tiêu của mình như thế nào. Điều quan trọng là nó đã tăng lên”.

Nước Nga đã có thể phục hồi nhanh chóng vì chi tiêu có mục tiêu giúp nước này xử lý cuộc khủng hoảng COVID-19 hiệu quả hơn. Nga đã tăng tổng chi tiêu của chính phủ lên 27% trong năm nay, một con số mà Moscow tuyên bố cao hơn bất kỳ quốc gia EU nào.

Ông Vladimir Kolychev nói: “Rõ ràng là nền kinh tế Nga ít bị ảnh hưởng hơn trong quý II và phục hồi nhanh hơn trong quý III. Đó không chỉ là do các biện pháp hỗ trợ của chúng tôi, mà vì bản thân việc kiểm dịch ở Nga được cấu trúc khác với châu Âu”.

Nga đã ghi nhận nhiều ca nhiễm COVID-19 hơn tất cả ngoại trừ 3 quốc gia khác trên toàn thế giới, đạt kỷ lục hàng ngày với mức ca nhiễm mới là 29.093 ca nhiễm vào ngày 8.12.

Tuy nhiên, ông Vladimir Putin đã chọn không áp đặt một lệnh cấm vận trên toàn quốc để ủng hộ cho chính quyền địa phương tránh việc đóng cửa hoàn toàn lĩnh vực tiêu dùng.

Nền kinh tế Nga sụt giảm ít hơn những nền kinh tế khác trong quý II. Ảnh: OECD.

Viện Phó Elina Ribakova tại Viện Tài chính Quốc tế cho biết: hỗ trợ tài chính chủ động của Nga sau sự kiện COVID-19 là rất nhỏ. Không có gì đáng ngạc nhiên khi Nga phải đối mặt với cú sốc 3 lần trong năm 2021 từ từ COVID-19, dầu mỏ và nguy cơ bị trừng phạt do bầu cử Mỹ.

Bà Elina Ribakova cho biết: Nước Nga sẽ có một trong những sự co thắt nhỏ nhất trên toàn cầu do tính toán số học của việc giữ các khóa hạn chế để giữ cho thiệt hại kinh tế trong tầm kiểm soát. Bà nói thêm: “Thật không may, không rõ ở Nga hệ thống chăm sóc sức khỏe có đủ khả năng xử lý nhiều ca bệnh COVID-19 hay không”.

Các khoản thanh toán hàng năm cho các gia đình có trẻ em đã giúp hoạt động tiêu dùng tăng 3 đến 5% trong quý II và tiếp tục tăng 1 đến 2%.

Chính quyền Moscow cũng thông qua một số đợt giảm thuế cho các lĩnh vực bao gồm doanh nghiệp nhỏ và hóa dầu, kể cả cắt giảm từ 20 đến 3% đối với các doanh nghiệp công nghệ thông tin.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nga Vladimir Kolychev cho biết 500 tỉ rup của Nga đã được chi cho các khoản thanh toán hàng năm cho các gia đình có trẻ em đã giúp hoạt động tiêu dùng phát triển. Ảnh: Bloomberg.

Các nước châu Âu đã không tăng chi tiêu nhanh chóng. Mỹ, Canada và Úc có thể có, nhưng các chương trình của họ không dẫn đến tăng trưởng nhanh chóng trong chi tiêu của người tiêu dùng.

Ông Vladimir Kolychev chia sẻ: “Chúng tôi muốn sử dụng những lợi ích tạm thời này để nhắm mục tiêu tăng trưởng ở những nơi mà mọi người gặp khó khăn nhất về thu nhập của họ. Nếu bạn cho tất cả mọi người tiền, kể cả người giàu, thì người giàu sẽ khó thay đổi thói quen tiêu dùng của họ”.

Các gói kích thích của Nga là ít nhất trong các nền kinh tế G20. Ảnh: IMF.

Tháng trước, Nga đã huy động 2 tỉ euro lần đầu tiên trong năm nay. Nước này muốn tận dụng các điều kiện thị trường thuận lợi vào thời điểm Điện Kremlin lo ngại chính quyền của Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden có thể gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với Moscow vào năm tới.

Minh Duy

Nguồn NCĐT: https://nhipcaudautu.vn/the-gioi/nen-kinh-te-nga-phuc-hoi-nhanh-hon-hau-het-cac-nuoc-cong-nghiep-hoa-tren-the-gioi-3338506/