Nên hay không cho học sinh nghỉ học thứ Bảy?

Ủy ban Văn hóa Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đề xuất không tổ chức dạy học vào thứ Bảy, mà dành thời gian này cho việc khuyến khích học sinh tham gia vào các hoạt động của gia đình và cộng đồng. Đề xuất này đang nhận được sự quan tâm của dư luận xã hội.

Đề xuất các cơ sở giáo dục không dạy học vào ngày thứ Bảy đang nhận nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn

Đề xuất các cơ sở giáo dục không dạy học vào ngày thứ Bảy đang nhận nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn

Tại phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục,Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình đã báo cáo một số vấn lớn về Dự án Luật Giáo dục (sửa đổi).

Trong đó có việc sắp xếp lịch học vào thứ Bảy ở nhiều cơ sở giáo dục phổ thông chưa nhận được sự đồng thuận của xã hội. Đặc biệt ảnh hưởng đến kế hoạch thời gian chung của các gia đình khi đại bộ phận người lao động nghỉ làm việc vào thứ Bảy và Chủ nhật.

Vì vậy, Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đề nghị các cơ sở giáo dục phổ thông cân nhắc để không tổ chức dạy học vào thứ Bảy.

Đề xuất này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của học sinh, phụ huynh và giáo viên cả nước, với nhiều ý kiến tranh cãi.

Hiện đa phần học sinh bậc tiểu học đã được nghỉ thứ Bảy, còn với học sinh bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông vẫn phải đi học vào ngày này. Khi được hỏi quan điểm về đề xuất nghỉ học thứ Bảy, nhiều học sinh tỏ ra háo hức.

Với phụ huynh, những người đang là công chức cũng đồng tình với đề xuất cho học sinh nghỉ học ngày thứ Bảy.

“Hai ngày cuối tuần tôi và chồng đều được nghỉ ở nhà, trong khi con trai năm nay đang học lớp 6 vẫn phải đi học ngày thứ Bảy. Trước đây khi con còn học tiểu học, gia đình tôi thường lên kế hoạch đi dã ngoại hoặc về quê thăm họ hàng vào hai ngày cuối tuần. Nhưng một năm nay, việc này không được duy trì thường xuyên nữa vì vướng lịch học của con. Tôi thấy đề xuất cho học sinh nghỉ học ngày thứ Bảy là hợp lý và nên triển khai sớm”- anh Đỗ Văn Tính (xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội) chia sẻ quan điểm.

Tuy nhiên, với đối tượng là công nhân lao động, hoặc làm việc trong các doanh nghiệp tư nhân, đề xuất cho học sinh phổ thông được nghỉ thêm ngày thứ Bảy là không khả thi. Vì đa phần đối tượng này vẫn phải đi làm ngày thứ Bảy, nếu con cái được nghỉ sẽ gặp khó trong việc tìm nơi gửi con.

Còn theo hiệu trưởng một trường THCS tại Hà Nội, sẽ rất khó cho các trường nếu cho học sinh nghỉ học vào thứ Bảy.

Bởi để đảm bảo đủ số tiết dạy theo đúng chương trình trong 5 buổi học, thì chỉ có cách cho học sinh bậc THCS và THPT học 2 buổi/tuần. Nhưng nếu học 2 buổi/tuần, bắt buộc các trường phải có đủ số phòng họp, trang bị đủ cơ sở vật chất. Điều này là khó khả thi.

“Chỉ có cách phải cắt giảm chương trình, giảm số giờ học. Việc này vừa đảm bảo giảm tải cho học sinh và giáo viên” – vị hiệu trưởng này cho biết.

Hiện đề xuất cho học sinh được nghỉ học vào thứ Bảy vẫn đang nhận ý kiến trái chiều từ dư luận xã hội.

Bích Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/nen-hay-khong-cho-hoc-sinh-nghi-hoc-thu-bay-625090.ldo