Nên hạn chế đốt vàng mã

Sáng 15-11 (ngày mùng 1 tháng Mười âm lịch), bà Hoa ở ngõ 445, phường Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân) đi qua số 10 đường Nguyễn Xiển (cùng quận) thì thấy hai cô gái trẻ đang đốt một đống vàng mã cháy đùng đùng ngay sát vỉa hè. Vội dừng bước, bà Hoa nhắc nhở:

- Hai cháu đốt nhiều vàng mã ngoài phố mà không che chắn khiến khói và tàn tro bay theo gió sẽ ảnh hưởng đến người đi đường…

Nghe vậy, một cô gái nói:

- Vâng, cháu sẽ rút kinh nghiệm! Chúng cháu thu dọn ngay ạ.

Chia sẻ câu chuyện với Người Xây Dựng, bà Hoa nói, vào các ngày rằm, mùng 1 âm lịch... một bộ phận người dân vẫn giữ tục đốt nhiều vàng mã. Báo chí đã đưa tin nhiều vụ hỏa hoạn do đốt vàng mã gây ra, thiệt hại lớn về người và tài sản. Việc đốt vàng mã đã được chứng minh là tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây cháy nổ, ô nhiễm môi trường và rất lãng phí. Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã có Công văn số 031/CV-HĐTS, trong đó có nội dung về việc loại bỏ hủ tục đốt vàng mã tại các chùa chiền. Rất mong chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hạn chế đốt vàng mã, tránh sự lãng phí và thể hiện nếp sống văn minh.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/984237/nen-han-che-dot-vang-ma