Nên gọi là 'cán bộ không chuyên trách'

Nói về những kết quả phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, hầu hết các đồng chí bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND các xã đều đánh giá cao đóng góp của những người hoạt động không chuyên trách (NHÐKCT). Các vị trí NHÐKCT ở xã gồm có phó chủ tịch ủy ban MTTQ, phó chủ tịch các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, phó bí thư đoàn xã, phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã, cán bộ phụ trách công tác kiểm tra Ðảng…

TIẾNG NÓI TỪ CƠ SỞ

Ảnh minh họa: TTXVN.

Ảnh minh họa: TTXVN.

Tất cả các vị trí đó đều được bầu hoặc được cấp ủy lựa chọn qua nhiều vòng lấy phiếu tín nhiệm rất chặt chẽ. Nhiều người có trình độ đại học, cao đẳng, là đảng viên, có uy tín cao trong cộng đồng, nhiệt tình với công việc. Tuy nhiên, trong các hội nghị, cuộc họp, khi được giới thiệu là NHÐKCT, nhiều người không đồng tình với tên gọi này, cho rằng có sự phân biệt, đối xử. Có những người cảm thấy chạnh lòng, băn khoăn vì họ đều làm việc cho xã, thôn, do cấp có thẩm quyền ra quyết định công nhận chức danh, giao nhiệm vụ cụ thể. Giới thiệu "chủ tịch hội phụ nữ xã là cán bộ xã" nhưng giới thiệu "phó chủ tịch hội phụ nữ xã là người hoạt động không chuyên trách", rõ ràng là không ổn.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch UBND xã Nhơn Lý (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Ðịnh) nêu quan điểm: Tất cả 16 NHÐKCT xã Nhơn Lý đều có trình độ đại học. Nhiều người là đảng viên, đều được quy hoạch Ban Chấp hành Ðảng bộ xã khóa tới. Người dân gọi họ là cán bộ xã, cán bộ thôn với thái độ rất tôn trọng. Nhưng trong các hội nghị của chính quyền, khi dùng tên gọi NHÐKCT thì nhiều người tỏ ra mặc cảm, không hăng hái tham gia công tác nữa. Ông Dũng đề nghị, dùng tên gọi khác như "cán bộ bán chuyên trách" hoặc "cán bộ không chuyên trách", dễ chấp nhận hơn. Trên thực tế, ở nhiều địa phương, NHÐKCT đã được gọi là "cán bộ bán chuyên trách" và "cán bộ không chuyên trách", kể cả trong các văn bản. Do đó, Bộ Nội vụ cần xem xét sử dụng tên gọi phù hợp với nhóm cán bộ này.

Bên cạnh đó, các cơ quan có thẩm quyền cần tiếp tục hoàn thiện chế độ, chính sách đối với NHÐKCT. Theo quy định hiện hành, Chính phủ giao UBND cấp tỉnh trình HÐND cùng cấp quy định cụ thể về số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với từng chức danh NHÐKCT ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Tuy nhiên, khi sáp nhập các xã, thôn, tổ dân phố, thực hiện một người kiêm nhiệm nhiều chức danh thì trách nhiệm, công việc của NHÐKCT lớn hơn trước. Do đó, Chính phủ và các địa phương cần khẩn trương tìm biện pháp nâng mức phụ cấp để tương xứng với khối lượng công việc mà họ đảm nhiệm. Trân trọng những người làm việc vì cộng đồng từ cách gọi tên cho đến quyền lợi vật chất, tinh thần là hết sức cần thiết để cán bộ ở xã, thôn, tổ dân phố chuyên tâm làm việc, cống hiến.

HÀ HỒNG HÀ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/dang-va-cuoc-song/item/38954502-nen-goi-la-can-bo-khong-chuyen-trach.html