'Nền giáo dục sẽ đi về đâu khi tiêu cực vẫn còn diễn ra khá nặng'

'Thử hỏi rằng một nền giáo dục sẽ đi về đâu khi tiêu cực vẫn còn diễn ra khá nặng về đi kèm với một thị trường văn bằng, chứng chỉ giả rất sôi động?' - ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương đặt ra câu hỏi.

Phát hiện nhiều loại ma túy mới

Trong bài phát biểu của mình, ông đã thể hiện sự vui mừng trước các kết quả kinh tế - xã hội đạt được trong năm 2018, song ông nói cử tri và nhân dân rất lo lắng, bất an khi chỉ mới trong vài tháng của năm 2019, hàng loạt vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, thương tâm liên quan đến ma túy, ngáo đá đã xảy ra.

 Đại biểu Tạ Văn Hạ

Đại biểu Tạ Văn Hạ

Bên cạnh đó, ông Hạ nhận định tội phạm ma túy diễn biến phức tạp, nhiều vụ buôn bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy với số lượng lớn, quy mô xuyên quốc gia, thủ đoạn và hoạt động hết sức tinh vi.

Chỉ trong quý I/2019 mà số vụ ma túy phá được lên tới hơn 6.500 vụ (lớn hơn cả năm 2018), trong đó có những vụ án lớn như vị triệt phá tập đoàn ma túy thu hơn 1 tấn ma túy ở TP.HCM, vụ cả tấn ma túy đá bị vứt bên lề đường ở Nghệ An. Tính riêng tháng 4/2019, hơn 6 tấn ma túy đã bị phát hiện, bắt giữ.

Đáng lo ngại hơn, cơ quan chức năng công bố phát hiện nhiều loại ma túy mới không có trong danh mục nhưng gây ra ảo giác cực mạnh, lần đầu tiên được phát hiện ở nước ta. Vị đại biểu này nhấn mạnh, nhân dân đánh giá cao lực lượng công an và các cơ quan chức năng đã nỗ lực hết mình, sẵn sàng hy sinh cả tính mạng, xương máu, kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy.

Ông cũng ghi nhận việc các cấp, các ngành phối hợp triển khai nhiều giải pháp đấu tranh phòng chống ma túy, pháp luật cũng quy định khung hình phạt cao nhất với tội phạm này, có những vụ án ma túy số người bị kết án tử hình lên tới vài chục người.

Song, ông Hạ đặt câu hỏi: "Tại sao cả hệ thống chính trị nỗ lực như vậy, sự trừng phạt của pháp luật nghiêm khắc là thế mà tội phạm ma túy diễn biến phức tạp? Nguyên nhân chính là do đâu?".

Đại biểu Hạ muốn Chính phủ có giải pháp nào căn cơ, hiệu quả hơn và có cam kết trước cử tri về việc đẩy lùi vấn nạn này. Đồng thời đề nghị Quốc hội cần tổ chức hoạt động giám sát về công tác phòng chống ma túy trong giai đoạn hiện nay.

Quan ngạivề mất mát đạo đức xã hội trong kỳ thi THPTQuốc gia 2018

Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương cho rằng ngành giáo dục vẫn được coi là một khoảng tối trong xã hội hiện nay. Theo ông, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Bộ GD-ĐT chỉ loay hoay với những vấn đề mà dường như ít đem lại kết quả cho mục tiêu phát triển giáo dục đã đề ra. Cụ thể, nhiều sáng kiến về cải cách, tuy nhiên, trong khi chưa đạt được thành tựu gì rõ ràng mà sai phạm vẫn tiếp tục nảy sinh.

Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương

Khi tiếp xúc với các cử tri, ông cho biết nhiều người liên tục phản nàn về chất lượng giáo dục, điều đó cho thấy người dân không chỉ không yên tâm mà còn đang mất niềm tin vào ngành giáo dục.

“Thử hỏi rằng một nền giáo dục sẽ đi về đâu khi tiêu cực vẫn còn diễn ra khá nặng về đi kèm với một thị trường văn bằng, chứng chỉ giả rất sôi động?” - ông đặt ra câu hỏi.

Quay trở lại với những sai phạm của kỳ thi THPT Quốc gia 2018, đại biểu này khẳng định Bộ GD - ĐT vẫn chưa nhìn hết được những hệ quả tệ hại mà những sai phạm đó mang lại. Dẫn chứng cho ý kiến này, ông Sỹ Cương cho biết những bê bối vừa qua khiến cho xã hội mất niềm tin vào hệ thống giáo dục nước nhà, trước kỳ thi do chính mình xây dựng và tiến hành mà Bộ GD - ĐT không thể tự kiểm soát được tình hình.

Ngay cả khi sai phạm xảy ra, cũng không phải do Bộ GD - ĐT phát hiện mà do một nhóm các giáo viên ở Hà Nội tố giác rồi Bộ mới vào cuộc. Đặc biệt, ngay khi đã điều tra ra được những sai phạm thì bộ cũng không có chính kiến rõ ràng việc công khai danh tính của thí sinh, phụ huynh học sinh liên quan đến sai phạm với lý do về nhạy cảm và tính nhân văn.

Đại biểu khẳng định mất mát lớn nhất sau vụ việc lần này là sự mất mát về đạo đức xã hội. Đồng thời, ông cũng tỏ ra lo ngại về những sai phạm có thể xảy ra trong kỳ thi THPT năm 2019 dù cho Bộ GD -ĐT đang nỗ lực thay đổi./.

Xuân Hưng

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/thoi-su/nen-giao-duc-se-di-ve-dau-khi-tieu-cuc-van-con-dien-ra-kha-nang-70591.html