Nên đi đâu khi đến xứ Huế mộng mợ dịp 2/9

Dịp lễ Quốc khánh này, Huế sẽ mở cửa các điểm di tích. Nếu ai đã, đang và sẽ đến với Huế mà không ghé thăm những địa điểm sau thì không thể nào hiểu hết những nét đẹp diệu kỳ nơi xứ Huế mộng mơ.

Kinh Thành Huế – Đại Nội

Đại Nội là tên gọi phổ biến dùng cho cụm công trình gồm Hoàng thành và Tử Cấm Thành, được xây dựng vào năm 1804.

Đại Nội có hơn 140 công trình lớn nhỏ phục vụ cho bộ máy chính quyền trung ương, với hệ thống cổng thành cũng đồ sộ không kém. Toàn bộ Đại Nội trải rộng trên một khu đất có hình dạng gần vuông, mỗi cạnh lên đến 2500 m.

Đại Nội Huế là trung tâm lịch sử, công trình kiến trúc độc đáo trong quần thể di tích lịch sử Cố Đô Huế, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào ngày 11-12-1993.

Đến Đại Nội, du khách sẽ được tham quan, tìm hiểu những công trình kiến trúc độc đáo của dân tộc ta trong thời kỳ phong kiến.

Chùa Thiên Mụ

Chùa tọa lạc trên đồi Hà Khê, cách trung tâm thành phố Huế chừng 5km, nằm ngay đường Kim Long, thuộc xã Hương Long. Đặc biệt, với vẻ đẹp trầm tư, cổ kính, Chùa Thiên Mụ khẽ lặng mình soi bóng xuống dòng sông Hương thơ mộng, tạo nên một bức tranh phong thủy đậm chất trữ tình.

Đến chùa Thiên Mụ du khách không chỉ được thưởng ngoạn nét đẹp cổ kính, sự thơ mộng của dòng sông Hương mà còn được nghe nhân dân kể lại những câu chuyện truyền thuyết, thần thoại bí ẩn về lịch sự dựng chùa, những câu chuyện oán tình nhân,…để phần nào hiểu rõ hơn sự linh thiêng kỳ diệu của mảnh đất này.

Ngoài ra, tại chùa còn gìn giữ rất nhiều những đồ vật cổ có giá trị như tranh ngang, câu hỏi của cổ, tượng cổ quý hiếm, đồng bia đá chuông… không chỉ có giá trị lịch sử mà còn có giá trị về nghệ thuật.

Lăng Khải Định

Đây là kết quả hội nhập của nhiều dòng kiến trúc Á, Âu. Lăng là đỉnh cao của nghệ thuật tạo hình ghép sành sứ và thủy tinh. Lăng Khải Định cũng được xem là một trong những điểm du lịch Huế được rất được du khách yêu thích bởi kết cấu và cấu trúc tinh tế với giá trị nghệ thuật cao.

Khi du khách bước chân vào phía trong lăng, tất cả những nét đẹp Hoàng Gia được phơi bày trước mặt, khiến ta không khỏi ngạc nhiên. Những dược nét nghệ thuật tinh xảo, tỉ mỉ trong từng chi tiết, những sắc màu hài hòa đến kỳ lạ.

Cầu Trường Tiền

Cầu Trường Tiền hay còn gọi là cầu Tràng Tiền, bởi cầu có chiều dài 402,6m, có tất cả 6 nhịp dầm thép hình vành ngược, được xem là một trong những biểu tượng của xú Huế mộng mơ.

Đầu cầu phía Bắc thuộc phường Phú Hòa, đầu cầu phía nam thuộc phường Phú Hội, 6 nhịp cầu khẽ lặng mình soi bóng xuống dòng sông Hương tạo nên một bức tranh có cả họa và thơ.

Đến với Cầu Trường Tiền, du khách không chỉ được tham quan, ngắm cảnh sông Hương thơ mộng và cảnh sắc thành phố ồn ào tấp nập, mà cong được nghe, được tìm hiểu về những gian truân lịch sử mà cầu đã trải qua trong hai cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Pháp, Mỹ. Có tìm hiểu kỹ mới biết đến sự anh dũng rong chiến đấu của quân dân ta và sự sừng sững, hiên ngang thách thức cùng thời đại của cây cầu. Từ đó chúng ta càng cảm thấy tự hào hơn.

Hải Vân Quan

Chiếc cổng đã chứng kiến biết bao thăng trầm lịch sử này là một điểm du lịch Huế nổi tiếng, thuộc thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc. Nằm trên đỉnh đèo Hải Vân, một trong những đèo hiểm trở bậc nhất của Việt Nam với độ cao 490 m so với mực nước biển, Hải Vân Quan được xây dựng vào năm 1826, dưới thời vua Minh Mạng.

Ngày nay, Hải Vân Quan được xem là một thắng cảnh nổi tiếng, và là nơi không nên bỏ qua khi đi du lịch Huế. Đứng trên Hải Vân Quan, bạn có thể ngắm toàn cảnh đèo Hải Vân quanh co, khúc khuỷu men theo triền núi – một góc rộng vô cùng hoàn hảo, đặc biệt với những ai “đam mê landscape” hoặc thích những điểm check-in hoành tráng.

Đan viện Thiên An

Được mệnh danh là “Đà Lạt trên đất Huế”, Đan viện Thiên An có không gian rất thoáng mát với rừng thông rộng lớn và những con đường quanh co rất nên thơ.

Đan viện nằm ở vùng đồi thông Thiên An của phường Thủy Bằng (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế).

Đến đây, mọi người có thể tận hưởng khung cảnh lãng mạn chốn núi rừng, thư giãn và vui chơi và chụp những bức ảnh “sống ảo” cùng thiên nhiên.

Biển Lăng Cô

Là một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới được bầu chọn vào năm 2009, cách trung tâm thành phố Huế khoảng 75 km, bên dưới chân đèo Hải Vân; biển Lăng Cô hiển nhiên xuất hiện trong danh sách những điểm du lịch Huế nhất định phải check-in.

Biển Lăng Cô gần như chứa đựng tất cả những gì mà thiên nhiên có thể ban tặng: màu xanh của nước biển hòa với những cánh rừng nhiệt đới, bãi cát trắng trải dài, ánh nắng vàng ươm phủ lên cảnh vật mang lại cảm giác vừa mát mẻ nhưng cũng vừa mạnh mẽ.

Gia Huy tổng hợp

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/nen-di-dau-khi-den-hue-mong-mo-dip-2-9-517809.htm