Nên có khuyến cáo

Khoảng 11h ngày 5-3, chị Hảo ở nhà A7 phố Vĩnh Hồ, quận Đống Đa cùng bạn đồng nghiệp đến dự đám cưới con một chị cùng cơ quan ở tầng 5 Trung tâm Tiệc cưới Mipec Palace, số 229 phố Tây Sơn. Thấy rất đông người chen lấn vào thang máy để lên các tầng mà chẳng ai đeo khẩu trang nên chị Hảo kéo tay cô bạn:

- Đang có dịch Covid-19, cứ chen chúc vào thang máy thế kia mình sợ…

- Ừ, đi đâu mà phải vội - Cô bạn đồng tình.

Lùi ra tiền sảnh đợi người lên vãn rồi chị Hảo và bạn mới vào thang máy. Dự tiệc cưới xong, lúc ra về, chị Hảo lại thấy tái diễn tình trạng trên nên nghĩ, ở đây thường xuyên tổ chức tiệc cưới ở nhiều tầng, việc sử dụng chung thang máy cùng một thời điểm, nếu không đề phòng cẩn thận rất dễ lây lan dịch bệnh, thật đáng lo.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, chị Hảo cho rằng: Trên địa bàn Hà Nội, đại đa số các chung cư, tòa nhà văn phòng... đều sử dụng thang máy. Hiện, dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, nên việc tiếp xúc đông người trong thang máy tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh. Bởi vậy theo chị, trước lối vào thang máy nên có khuyến cáo nhắc nhở mọi người hạn chế vào thang máy quá đông, cũng nâng cao ý thức thực hiện tốt quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội và góp phần phòng, chống dịch bệnh.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/961069/nen-co-khuyen-cao