Nên chọn thùng nào để thoát khỏi tay bác sĩ điên?

Bị đưa vào một căn phòng thí nghiệm bí mật, người đàn ông làm cách nào để thoát thân?

Câu đố: Người đàn ông không may lọt vào tay một bác sĩ điên và bị đưa đến một phòng thí nghiệm bí mật. Trong phòng có 3 chiếc thùng mà vị bác sĩ không bao giờ để mắt đến có thể giúp nạn nhân lẫn trốn và sống sót.

Thùng A - Chất thải phóng xạ.

Thùng B - Axit ăn mòn nhựa và gỗ.

Thùng C - Nham thạch từ núi lửa đã phá hủy cả thị trấn một năm trước.

Arnh: 7 giây hack não

Arnh: 7 giây hack não

Đáp án:

Người đàn ông nên chọn thùng C vì nham thạch từ năm ngoái chắc đã lạnh và đông cứng lại.

Phạm Thu (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/nen-chon-thung-nao-de-thoat-khoi-tay-bac-si-dien/20191114093105013