Nên cho trẻ học song ngữ

TGTTO Học song ngữ giúp con phát triển tư duy, tính cách và sự sáng tạo. Với con lai, thành thạo ngôn ngữ của cả cha lẫn mẹ, trẻ còn có thể hiểu thêm về văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo và lối sống của một đất nước 'máu thịt' khác của mình

Aladin có mẹ lngười Việt, cha người Anh. Dù rằng gần 10 năm nay cha cậu bé định cư ở Việt Nam và mở công ty riêng song hai vợ chồng vẫn luôn thống nhất để Aladin thông thạo cả 2 ngôn ngữ. Ngay từ nhỏ, cậu bé đã được mẹ dạy tiếng Việt thông qua cách nói chuyện, đùa giỡn. Trong khi đó cha cậu bé cũng thường xuyên trò chuyện, dạy con bập bẹ tiếng Anh và đương nhiên khi cậu bé bắt đầu đi học, Aladin đã được cha cho học thêm ngôn ngữ của đất nước tươi đẹp này. Cha cậu có ý định sẽ chuyển công ty về Anh và để Aladin được về đó học cấp 3.

Chuyên gia Neil Roberts, Phó Giám đốc Trung tâm Giảng dạy Hội đồng Anh trong một bài phỏng vấn về vấn đề dạy song ngữ cho trẻ chia sẻ: “Theo chương trình chuẩn của Vương quốc Anh, trẻ em nên bắt đầu học ngôn ngữ thứ hai từ giai đoạn 6-7 tuổi. Những ngôn ngữ phổ biến nhất của học sinh Anh là Tây Ban Nha, Pháp, Đức và tiếng Trung. Phụ huynh ở Anh đang ngày càng nhận thức tốt hơn về những lợi ích cho cuộc sống sau này của trẻ nếu được học song ngữ.”

Theo các nhà khoa học, học song ngữ giúp não bộ của trẻ phát triển hơn, cải thiện kỹ năng nhận thức, thâm chí còn chống lại chứng mất trí nhớ ở tuổi già: “Một nghiên cứu do hai nhà tâm lý học nổi tiếng Ellen Bialystok và Michelle Martin-Rhee thực hiện vào năm 2004 khi cho các trẻ em mẫu giáo học song ngữ và đơn ngữ đã đưa ra kết luận rằng những kinh nghiệm của việc nói song ngữ đã giúp phát triển chức năng điều hành của não trong các hoạt động như lập kế hoạch, giải quyết vấn đề và các vấn đề đòi hỏi đến hoạt động trí não. Sự phát triển này bao gồm việc giúp trẻ có thể tập trung hơn khi giải quyết hay một vấn đề, có thể chuyển đổi sự tập trung từ việc này sang việc khác hay lưu giữ các thông tin trong não.”

Rõ ràng, việc những đứa trẻ là con lai được học song ngữ vô cùng có lợi.

Đầu tiên là con có khả năng nói ngôn ngữ thứ hai như người bản xứ, lưu loát và trôi chảy. Bên cạnh đó việc học song ngữ sớm sẽ giúp việc phát triển ngôn ngữ của con được dễ dàng, con sẽ học được phát âm, ngữ điệu một cách rất tự nhiên, uyển chuyển, mềm mại, chuẩn xác và “đúng” với ngôn ngữ đó nhất.

Tiếp đến để con lai học song ngữ từ bé là giúp con nhận thức ngôn ngữ tốt hơn. Tương tác ngôn ngữ giúp cho con nhanh nhạy trong việc xử lý tình huống khi giao tiếp. Từ đó con sẽ “nhạy” hơn khi nói chuyện và đương nhiên khả năng ngôn ngữ cũng nâng cao hơn.

Học ngôn ngữ thứ 2 còn giúp trẻ gia tăng sự linh hoạt của trí óc. Thay vì học những môn văn hóa khác thì việc để trẻ tiếp xúc với một ngôn ngữ thú vị sẽ giúp cho con hiểu biết rộng giúp con có thể nhìn thấy thế giới xung quanh qua nhiều góc độ. Có ngôn ngữ con có thể tự do khám phá về đất nước đó qua tất cả những trang sách. Đây gọi là sự giáo dục “vô hình” giúp trẻ nhận thức được sự hấp dẫn, tươi đẹp của thế giới xung quanh.

Đó là chưa kể, học thêm một ngôn ngữ mới lạ còn giúp trẻ gia tăng xử lý của hệ thần kinh. Cụ thể là có thể giúp cho con có thể xử lý nhiều tình huống trong khoảng thời gian ngắn, giúp mở ra nhiều hướng suy nghĩ và tăng khả năng giải quyết vấn đề. Cũng giống như nắm bắt ngữ pháp vần điệu những con chữ, khi bước ra đời trẻ sẽ khéo léo, nhạy bén hơn trong mọi tình huống.

Đặc biệt việc cho trẻ học song ngữ còn giúp giảm các lãng phí về thời gian và tài chính sau này. Cụ thể là khi con được học song ngữ từ sớm thì việc tiếp thu ngôn ngữ của con sẽ có những thay đổi nhanh chóng mà cha mẹ có thể nhìn nhận rõ sự phát triển này. Điều này có nghĩa là cha mẹ sẽ không mất nhiều khoản đầu tư cho con đi học gia sư hoặc trung tâm khác, giúp giảm lãng phí về tài chính cũng như thời gian của cha mẹ và con.

Học ngôn ngữ thứ 2 còn giúp trẻ gia tăng sự linh hoạt của trí óc

Những đứa trẻ con lai học song ngữ không chỉ giúp con phát triển từ tư duy đến tính cách và sự sáng tạo mà có thể hiểu thêm về văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo và lối sống của một đất nước “máu thịt” khác của mình. Sau này dù muốn định cư ở đâu đi chăng nữa giữa 2 quốc gia đứa trẻ cũng thoải mái hơn. Đương nhiên vẫn không thể bỏ qua việc học ngôn ngữ thứ 2 để còn giao tiếp và tường tận về phong tục, nề nếp của bên cha hoặc bên mẹ. Trên hết việc biết thêm một ngoại ngữ cũng sẽ giúp trẻ không ít trong công việc và cơ hội thăng tiến sau này!

MAI KA

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/nen-cho-tre-hoc-song-ngu-152648.html