Nên biết điểm dừng

Đêm 6/12, bên cạnh không khí náo nức trên mọi nẻo đường của Thủ đô sau chiến thắng của tuyển Việt Nam là những vụ ẩu đả, va chạm giao thông. Ngày vui chiến thắng cũng đã biến thành ngày buồn với nhiều người.

Cầu Chương Dương đêm 6/12 đã biến thành bãi chiến trường sau vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một số người bị thương. Hai chiếc xe máy "đi bão" sau chiến thắng đã đâm trực diện nhau trong làn ôtô gây ùn tắc giao thông.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng CSGT và công an khu vực nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, đưa người bị nạn đi cấp cứu và phân luồng giao thông để tránh xảy ra ùn tắc kéo dài.

Vụ tai nạn giao thông trên cầu Chương Dương sau chiến thắng của tuyển Việt Nam (ảnh:giaothonghanoi.kinhtedothi.vn)

Tại đường Tôn Đức Thắng, cũng đã xảy ra vụ va chạm đáng tiếc khi hai nhóm thanh niên đang "đi bão" đã xảy ra mâu thuẫn rồi lao vào đánh nhau.

Sau đó, một người bất ngờ rút dao đâm vào lưng một thanh niên. Ngay sau khi có mặt, lực lượng chức năng đã khẩn trương đưa nạn nhân vào cấp cứu tại bệnh viện đồng thời điều tra, làm rõ vụ việc.

Cũng trong đêm 6 rạng sáng ngày 7/12, tổ công tác Y7/141 cũng đã bàn giao cho Công an phường Cửa Nam một đôi nam nữ thanh niên vì hành vi tàng trữ pháo.

Cụ thể, vào 22h30 ngày 6/12, lợi dụng đám đông cổ động viên cuồng nhiệt xuống đường ủng hộ chiến thắng đội tuyển Việt Nam, Nguyễn Trường Giang (SN 1994) và Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 1997) cùng trú lại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, đã mang theo pháo sáng và pháo đốt chứa trong người và cốp xe máy.

Rạng sáng ngày 7/12 tổ công tác Y7/141 đã bàn giao cho CAP Cửa Nam một đôi nam nữ thanh niên vì hành vi tàng trữ pháo. (Ảnh: Tổ công tác Y7).

Khi đến ngã 5 Nguyễn Thái Học, hành vi vận chuyển pháo này bị tổ công tác Y7/141 phát hiện. Không thể lý giải nguồn gốc số pháo trên gồm 30 quả pháo sáng và 1 quả pháo nổ, Giang và Thủy đã bị đưa về trụ sở công an để tiếp tục điều tra làm rõ.

Được biết, tính riêng trong đêm qua và rạng nay, Công an TP Hà Nội đã huy động hơn 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia giữ an ninh trật tự sau trận thắng của đội tuyển Việt Nam, kịp thời ngăn chặn đua xe trái phép và những biểu hiện quá khích lợi dụng gây rối trật tự.

Thời gian vừa qua, việc "đi bão" sau mỗi chiến thắng của tuyển nhà đã trở thành thói quen của người hâm mộ Việt Nam. Tuy nhiên, nó cũng trở thành trào lưu "a dua" của một bộ phận người hâm mộ với những cách ăn mừng gây mất trật tự, ảnh hưởng đến những người xung quanh như: Đua xe, nẹt bô, hò gét... vi phạm giao thông. Rõ ràng việc ăn mừng chiến thắng bằng cách đổ ra đường vẫn luôn tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm.

Tuấn Dũng

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/nen-biet-diem-dung-84321.html