Ném mìn vào nhà nữ giáo viên sáng mùng 2 Tết vì...ghen

Nguyên nhân ban đầu vụ ném mìn nhà nữ giáo viên sáng mùng 2 Tết ở Hà Tĩnh được xác định do ghen tuông.

Theo báo VnExpress, ngày 24/2, Công an Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố, bắt Trần Phúc Đức (43 tuổi, trú huyện Thạch Hà) để điều tra tội Giết người, theo điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

Đức được xác định là nghi can ném mìn vào nhà nữ giáo viên tên O. (SN 1975, trú ngách 4, ngõ 11, đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh).

Hiện trường vụ nổ. Ảnh: Báo Công Lý

Tại cơ quan điều tra, Đức cho hay là bạn học, từng có quan hệ tình cảm. Chị O. sau đó lập gia đình. Do có mâu thuẫn trước đó, sáng mùng 2 Tết, Đức mang mìn tới nhà tìm chị O. nhưng không gặp.

Đi vào trong thấy ông bác họ, Đức ghen, cho rằng chị O. qua lại với người khác nên gây nổ để "chết chung".

Như tin đã đưa, khoảng 3h sáng ngày 17/2 (tức mùng 2 Tết), Trần Phúc Đức đã điều khiển xe ô tô đâm sập cửa nhà chị O.

Sau khi đâm sập cửa nhà chị O., đối tượng đã ném mìn vào khu vực cầu thang và xông vào nhà châm lửa đốt.

Thời điểm nổ mìn trong nhà có ông Lê Khắc Ph. (51 tuổi, bác họ bên chồng) và 2 con chị O. Cả 3 người bị chấn động do sức ép vụ nổ.

Vụ nổ khiến Đức và ông P. bị thương, 2 cháu nhỏ bị ngạt khói, phải cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/nem-min-nha-nu-giao-vien-sang-mung-2-tet-vighen-a220458.html