Ném ghế vào đồng nghiệp, một Trưởng phòng bị kỷ luật

Hội đồng kỷ luật Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) vừa có quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Xuân Thảo - Trưởng phòng Tổ chức hành chính của đơn vị này vì đã có hành vi ném ghế vào đồng nghiệp.

Theo đó, ngày 28/10, trao đổi với PV báo Bảo vệ pháp luật, ông Nguyễn Đình Thanh - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên xác nhận, Hội đồng kỷ luật vừa có quyết định kỷ luật ông Nguyễn Xuân Thảo - Trưởng phòng Tổ chức hành chính bằng hình thức cảnh cáo vì đã có hành vi vung ghế ném về phía đồng nghiệp.

Ông Thảo đã tỏ ra rất ân hận về hành vi của mình.

Cụ thể, theo nội dung bản tường trình, chiều 18/10, ông Thảo đi làm công tác vệ sinh môi trường của đơn vị. Khi đi qua phòng làm việc của bà Hồ Thị Dung - Điều dưỡng trưởng Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên thì hai người đã có lời qua tiếng lại với nhau. Trong lúc tức giận, ông Thảo đã dùng ghế vung về phía bà Dung.

Được biết, nguyên nhân sự việc do hai người xích mích trong việc dọn dẹp lá cây, kèm theo ông Thảo cho rằng bà Dung nhiều lần có thái độ chống đối trong công việc hợp tác của cơ quan khi có ý kiến của ông.

Bên cạnh đó, Ông Dương Đình Chỉnh - Quyền Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, sau khi nhận báo cáo từ hội đồng kỷ luật, Sở sẽ xem xét trách nhiệm của Ban giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên vì để xảy ra mâu thuẫn giữa hai trưởng phòng.

Riêng bà Hồ Thị Dung chưa có quyết định kỷ luật từ phía hội đồng vì hiện đang nằm viện điều trị.

Lý Thiện

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/nem-ghe-vao-dong-nghiep-mot-truong-phong-bi-ky-luat-60933.html