Ném đá vào nhà cà khịa, người đàn ông bị em cột chèo đâm tử vong

Do có mâu thuẫn từ trước nên chửi bới, ném đá lên mái nhà cà khịa, người đàn ông bị em cột chèo đâm tử vong.

Hoàng Văn Tưởng tại cơ quan công an. Ảnh: PLO

Hoàng Văn Tưởng tại cơ quan công an. Ảnh: PLO

Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ Hoàng Văn Tưởng (40 tuổi, ngụ thôn 22, xã Cư Bông, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi Giết người.

Thông tin ban đầu, khoảng 22h30 ngày 4/10, do có mâu thuẫn từ trước, ông Hà Văn Q. (42 tuổi, trú tại thôn 22, xã Cư Bông) sang nhà Hoàng Văn Tưởng chửi bới, ném đá lên mái nhà rồi thách Tưởng giết mình.

Bực tức, Tưởng cầm dao từ nhà chạy ra để đuổi ông Q. Trong lúc này, ông Q. bỏ chạy vào một rẫy mì (sắn) gần đó nhưng bị Tưởng đuổi kịp, đâm liên tiếp vào người. Nghe tiếng kêu cứu, người dân xung quanh chạy đến thì phát hiện ông Q. đã nằm gục giữa rẫy mì, còn Tưởng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau đó, ông Q. được mọi người đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Nhận được thông tin, Công an huyện Ea Kar đã phối hợp với các đơn vị liên quan, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời bố trí chốt chặn nhiều điểm để truy bắt nghi phạm Hoàng Văn Tưởng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 11h ngày 5/10, cảnh sát đã bắt giữ Tưởng khi y đang lang thang dọc đường (thuộc thôn 21, xã Cư Bông) trong tình trạng say rượu.

Tại trụ sở công an, Tưởng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Được biết, ông Q. và Tưởng là anh em cột chèo. Năm 2007, Tưởng đã một lần dùng dao đâm vào bụng ông Q. và bị kết án 3 năm tù giam. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thiên Thanh (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/nem-da-vao-nha-ca-khia-nguoi-dan-ong-bi-em-cot-cheo-dam-tu-vong-76015-5.html