Ném ... 1/20 ở vạch 3 điểm, Hochiminh City Wings nối dài chuỗi trận thua trước Hanoi Buffaloes lên con số 11

Thiếu hiệu quả trong tấn công và để trống quá nhiều vị trí phòng ngự, Hochiminh City Wings đã không thể làm gì khác trước Hanoi Buffaloes khi đón nhận trận thua 65-92 trong ngày hôm nay.

Khác hẳn cuộc đối đầu trước đó, Hanoi Buffaloes mới là đội nắm quyền kiểm soát trận đấu ngay từ những phút đầu tiên. Những pha ghi điểm hiệu quả cùng những tình huống phản công nhanh đã giúp "Trâu Thủ đô" nâng cao cách biệt lên đến 20-10 chỉ sau 10 phút thi đấu đầu tiên.

Vincent Nguyễn tuyệt vọng trong vòng vây của các cầu thủ Hanoi Buffaloes

Vincent Nguyễn tuyệt vọng trong vòng vây của các cầu thủ Hanoi Buffaloes

Tiếp đà hưng phấn, các cầu thủ Hanoi Buffaloes ngày càng xây chắc cách biệt đã được tạo ra trong hiệp 1. Thậm chí, họ còn cất cả Sang Đinh lẫn Mike Bell trên băng ghế dự bị, nhưng vẫn đảm bảo được một thế trận lấn lướt nhờ chiến thuật hợp lý của HLV Eric Weissling.

Với cách biệt 30-50 khi bước vào hiệp 3, những tưởng Hochiminh City Wings đã sớm buông bỏ trận đấu. Tuy nhiên, họ lại có 9 điểm liên tiếp trong chưa đầy 3 phút, buộc HLV Eric Weissling phải gọi hội ý ngay lập tức. Hành động này đã kìm hãm lại sự hưng phấn của "Anh hai Đại bàng" trong những phút sau đó và cách biệt một lần nữa được Hanoi Buffaloes tái lập trước khi bước vào hiệp thi đấu sau cùng.

"Trâu Thủ đô" đã có ngày thi đấu quá xuất sắc dưới sự chỉ đạo của HLV Eric Weissling

Tuy nhiên, mọi thứ vẫn không hề được cải thiện cho đoàn quân của HLV Gedeminas Meiliunas. Họ thiếu hiệu quả trong tấn công, bất ổn trong phòng ngự và gần như vô vọng trong việc níu kéo lại điểm số. Kết thúc trận đấu, Hanoi Buffaloes giành được một chiến thắng cách biệt 92-65, kéo dài chuỗi trận bất bại trước Hochiminh City Wings lên con số 11.

Mike Bell chính là cầu thủ xuất sắc nhất với 16 điểm và 17 rebounds, cùng hiệu suất lên đến 6/7 cú ném thành công. Đinh Tiến Công ghi 11 điểm, trong khi Nguyễn Tiến Dương (17 điểm) và Vũ Việt Hoàng (15 điểm) chính là những bất ngờ lớn nhất mà Hanoi Buffaloes dành tặng cho NHM trong ngày hôm nay.

Hochiminh City Wings tiếp tục đối mặt với "cơn ác mộng" Hanoi Buffaloes khi đã có 11 trận thua liên tiếp kể từ năm 2017

Bên phía Hochiminh City Wings, cả đội đều thi đấu không mấy nổi bật khi 3 cầu thủ chủ lực là Lê Ngọc Tú (16 điểm), Raheem Watts (14 điểm) và Vincent Nguyễn (10 điểm) đều có hiệu suất dưới 45%. Thậm chí, "Anh hai Đại bàng" chỉ thực hiện thành công đúng 1 pha ném 3 điểm sau 20 lần ra tay, một hiệu suất quá tệ hại và là nguyên nhân chính cho thất bại của họ trong ngày hôm nay.

Thông số hai đội sau trận đấu:

Ảnh: Huy Phạm.

NHẬT PHẠM

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nem-1-20-o-vach-3-diem-hochiminh-city-wings-noi-dai-chuoi-tran-thua-truoc-hanoi-buffaloes-len-con-so-11-402020611211936501.htm