'Né' dịch Covid-19, giải nữ quốc gia chuyển về Bình Dương

Ba lượt trận cuối cùng giải bóng đá nữ quốc gia 2020 phải dời từ sân Thống Nhất (TP.HCM) sang sân Gò Đậu (Bình Dương) để 'né' dịch Covid-19.

Theo kế hoạch ban đầu, lượt về giải bóng đá nữ vô địch quốc 2020 diễn ra trên sân Thống Nhất từ ngày 20-11 đến 13-12.

Tuy nhiên, việc TP.HCM vừa phát hiện các ca lây nhiễm Covid-19 từ cộng đồng khiến ban tổ chức giải phải điều chỉnh kế hoạch để đảm bảo an toàn cho các thành viên dự giải.

Ba lượt trận cuối giải vô địch nữ quốc gia sẽ chuyển sang thi đấu tại Bình Dương

Ba lượt trận cuối giải vô địch nữ quốc gia sẽ chuyển sang thi đấu tại Bình Dương

Cụ thể, ngày 2-12, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã gửi công văn tới Công ty cổ phần CLB Bình Dương - đơn vị quản lý, sử dụng sân Gò Đậu - đề nghị hỗ trợ tổ chức 3 lượt trận cuối của giải từ ngày 5 đến 13-12.

Ngay khi nhận được công văn, phía Bình Dương đã chấp thuận. Như vậy, ba lượt trận cuối cùng giải vô địch nữ quốc gia 2020 sẽ tổ chức tại Bình Dương.

Trước đó, giải cũng đã phải điều chỉnh kế hoạch khai mạc do tác động của dịch Covid-19.

Hiện CLB TP.HCM I tạm thời dẫn dầu bảng xếp hạng với 31 điểm, nhỉnh hơn đội nhì bảng là Hà Nội I Watabe 2 điểm. Đây là hai ứng viên sẽ chạy đua trực tiếp tới chức vô địch.

Ngày 5-12, Hà Nội I Watabe và TP.HCM I sẽ đối đầu trực tiếp trong trận "chung kết", quyết định tới danh hiệu mùa giải năm nay.

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ne-dich-covid-19-giai-nu-quoc-gia-chuyen-ve-binh-duong-post451888.antd