NCB mang nụ tròn đầy cho 100 bệnh nhi sứt môi, hở hàm ếch

Từ 23 đến 29/6 tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, 100 trẻ em bị sứt môi, hở hàm ếch phía Nam đã được khám sàng lọc, phẫu thuật chỉnh hình dưới sự tại trợ của Ngân hàng Quốc dân.

Trong hơn 100 trẻ em đến từ nhiều tỉnh thành phía Nam, cậu bé Nguyễn Giang Mai Sơn (9 tuổi, Tiểu học Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP.HCM) mang đến ấn tượng đậm nét hơn cả. Cậu bé đen nhẻm, tóc vàng hoe, rất nhanh nhẹn, luôn cười nói bên ngoại là bà Trương Thị Lan, 64 tuổi.

Bà Lan kể: “Từ lúc lọt lòng cháu đã không có ba, mẹ đi làm suốt chỉ có ngoại ẵm bồng, nuôi nấng nên quen hơi cho đến giờ. Cháu bị hở hàm ếch nên 4 tháng tuổi đã phải lên bàn mổ. Đã qua 7 lần phẫu thuật và từng ấy lần gây mê nhưng vẫn chưa hoàn thiện nên lần phải phẫu thuật tiếp”.

Cũng theo bà ngoại Mai Sơn, do hở hàm ếch nặng nên từ nhỏ Sơn không bú được, phải đút sữa dưới lưỡi Sơn mới nuốt. Sau lần phẫu thuật thứ 5, Sơn đã ăn được thức ăn trên lưỡi. “Trời cũng thương, phẫu thuật nhiều, đau đớn nhiều nhưng cháu ăn được, khỏe mạnh. Cũng may, nhờ các nhà hảo tâm, lần này là NCB hỗ trợ kinh phí nên gia đình tôi đỡ được một gánh lo”, bà Lan rưng rưng.

Đại diện BTC, nhà tài trợ và các gia đình tại buổi khám sàng lọc.

Gần 100 trẻ em trong đợt phẫu thuật là gần 100 hoàn cảnh khác nhau, nhưng tựu chung đều khó khăn, thiếu thốn. Bà Nguyễn Thái Thanh - cán bộ chương trình Tổ chức phẫu thuật nụ cười Việt Nam (Operation Smiles) - đơn vị tổ chức chương trình cho biết mỗi năm trong khả năng của mình, Operation Smiles phẫu thuật hơn 2.000 trẻ bị sứt môi, hở hàm ếch có hoàn cảnh trên cả nước. Dẫu vậy, số trẻ em chưa tiếp cận được với chương trình vẫn còn rất nhiều.

“Sự trợ giúp, hỗ trợ kinh phí từ các nhà hảo tâm như NCB là vô cùng quý giá, giúp nhiều trẻ em tìm lại nụ cười, niềm vui cho bản thân và cả gia đình”, bà Thanh nhấn mạnh.

Thạc sĩ, bác sĩ Phan Huỳnh An - Khoa phẫu thuật Răng Hàm Mặt Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM chia sẻ: “Trẻ em bị sứt môi, hở hàm ếch thì ngoài dị tật, các em dễ bị mặc cảm, ngại giao tiếp. Bên cạnh đó, ba mẹ, gia đình các em cũng mang một nỗi buồn nhất định. Vì vậy với chúng tôi, được tham gia phẫu thuật hở hàm ếch, sứt môi cho các em mang ý nghĩa rất lớn”.

Bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM khám sàng lọc cho các bệnh nhi.

Cũng theo bác sĩ Phan Huỳnh An, với trẻ bị sứt môi, hở hàm ếch, gia đình cần phẫu thuật cho trẻ càng sớm càng tốt. Trẻ sơ sinh 6 tháng tuổi trở lên là có thể phẫu thuật nếu bị sứt môi, hở hàm ếch là 12 tháng tuổi và sẽ qua nhiều lần phẫu thuật tùy tình trạng bệnh.

Tìm hiểu hoàn cảnh, nỗi khổ tâm của gia đình các cháu bị hở hàm ếch, sứt môi, ông Nguyễn Cao Hữu Trí - đại diện Ngân hàng TMC Quốc Dân chia sẻ ở Việt Nam, trung bình mỗi năm có thêm 3.000 trẻ sơ sinh bị sứt môi, hở hàm ếch. Cả nước có gần 200.000 trẻ em bị dị dật này cần được phẫu thuật. Trước thực trạng đó, NCB đã quyết định tài trợ kinh phí gần 1 tỷ đồng để tổ chức chương trình tại khu vực phía Nam lần này.

“Qua chương trình, NCB hy vọng mang lại cho các em một sự tự tin với nụ cười trọn vẹn luôn nở trên môi, hướng tới một tương lai tươi đẹp. Đó cũng chính là giá trị mà NCB luôn hướng tới cho cộng đồng, cho xã hội trên con đường phát triển của mình”, ông Trí nhấn mạnh.

Sơn Trà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ncb-mang-nu-tron-day-cho-100-benh-nhi-sut-moi-ho-ham-ech-post855356.html