NBC News: Tình báo Mỹ lo ngại Trung Quốc cài cắm tai mắt tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Giới chức tình báo Mỹ được cho là đang chạy đua với thời gian để thực hiện các biện pháp an ninh nhằm ngăn ngừa phía Trung Quốc 'xâm nhập' vào Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều sáng 12/6.

Ảnh minh họa - Reuters

Chia sẻ với kênh truyền hình NBC News, ông Jeremy Bash, cựu Chánh Văn phòng Lầu Năm Góc phục vụ dưới thời cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) Leon Panetta, cho biết: “Các hoạt động tình báo Trung Quốc có thể được tăng cường trong khoảng thời gian diễn ra hội nghị. Họ ưu tiên vấn đề do thám trong một vài năm trở lại đây và công nghệ nghe lén của họ cũng đã thực sự phát triển”.

Một cựu quan chức cấp cao Mỹ khác giấu tên cũng tiết lộ: “Điều mà họ muốn biết là những người trong các cuộc họp nói gì và chuyện gì đã xảy ra”.

Dưới đây là một số cách mà Trung Quốc có thể cài cắm tai mắt của mình vào Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Singapore và kinh nghiệm đối phó trước những chiêu trò đó của lực lượng an ninh Mỹ.

Quan chức Mỹ được cho là lo ngại trước thực trạng Trung Quốc có thể thuê gián điệp đóng giả là nhân viên phục vụ và nhân viên tại các quán ăn, quầy bar ở Singapore, từ đó tiếp cận với công dân Mỹ và truyền tin tức về cho Trung Quốc.

Ngoài ra, việc đối phó với các thiết bị nghe lén cài cắm trong phòng, khách sạn Capella – nơi được tổ chức để Tổng thống Donald Trump gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un – phải được rà soát chặt chẽ, thậm chí là cả những phòng tổ chức các cuộc đối thoại bên lề.

Để tránh camera giấu kín có thể chụp tài liệu mật từ khoảng cách xa, lều bạt là một phương án đối phó khả thi.

Tiếp đến, theo lời cảnh báo của một quan chức tình báo Mỹ, gián điệp Trung Quốc có khả năng xâm nhập vào một chiếc điện thoại ngay cả khi nó tắt nguồn. Chính vì vậy, nếu không muốn ai nghe lén từ chiếc điện thoại mình mang theo, các quan chức tham gia cuộc họp phải tháo hết pin điện thoại di động.

Một trong những kỹ thuật mà tình báo Trung Quốc sử dụng ít ai ngờ tới là khả năng cài chip vào thẻ khóa phòng khách sạn, thẻ tín dụng, chìa khóa hoặc đồ trang sức, huy hiệu đeo trên người. Trước đó, khi Tổng thống Trump có chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc vào tháng 11/2017, nước này đã tặng mỗi thành viên phái đoàn Mỹ một “huy hiệu hữu nghị” làm kỷ niệm.

Tuy nhiên, quan chức an ninh Mỹ đã cấm các thành viên phái đoàn đeo chiếc huy hiệu đó trong các khu vực được canh phòng an ninh cẩn mật trong trường hợp huy hiệu có gắn thiết bị nghe lén.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/nbc-news-tinh-bao-my-lo-ngai-trung-quoc-cai-cam-tai-mat-tai-hoi-nghi-thuong-dinh-mytrieu-20180611195215518.htm