NBA nỗ lực đưa giải đấu trở lại vào giữa năm 2020

Thi đấu không có khán giả hoặc kéo dài play-offs đến tháng 8 là 2 trong số những phương án mà ban tổ chức NBA tính tới nhằm đưa giải đấu sớm trở lại phục vụ người hâm mộ bóng rổ.

Shelburne tiết lộ trên chương trình Outside The Lines: "Không có vấn đề gì. Họ muốn kết thúc mùa giải cho dù có trở lại vào tháng 7, tháng 8 hay kể cả tháng 9."

 Hình ảnh các sân đấu đầy ắp khán giả và ngập tràn ánh đèn sẽ không thể xuất hiện khi NBA bắt đầu trở lại trong thời gian tới. Ảnh: Staplescenter.

Hình ảnh các sân đấu đầy ắp khán giả và ngập tràn ánh đèn sẽ không thể xuất hiện khi NBA bắt đầu trở lại trong thời gian tới. Ảnh: Staplescenter.

NBA tạm hoãn giải đấu vô thời hạn vào ngày 12/3 ngay khi phát hiện cầu thủ đầu tiên nhiễm virus corona. NBA là giải đấu thể thao đầu tiên của Mỹ tạm dừng vì dịch. Đã có hơn 10 cầu thủ NBA được phát hiện dương tính với căn bệnh này, đầu tiên là trung phong Rudy Gobert của Utah Jazz.

"Hy vọng đến giữa tháng 5 giải sẽ trở lại, và các trận đấu diễn ra bình thường", chủ sở hữu của Dallas Mavericks, tỷ phú Mark Cuban, bày tỏ lạc quan về sự trở lại sớm của NBA.

Tuy nhiên, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của Mỹ (CDC) đã đánh tan khả năng trở lại của NBA vào tháng 5. Họ đề nghị tạm dừng trong 8 tuần đối với các sự kiện có hơn 50 người tham dự. Một động thái nhằm hạn chế sự lây lan của dịch.

Nhà báo Adrian Wojnarowski của ESPN tiết lộ giới chủ các đội bóng đang lên phương án cho sự trở lại của giải đấu vào khoảng giữa hoặc cuối tháng 6. Nhà báo 51 tuổi cho biết NBA lên phương án tổ chức các trận đấu không có khán giả và vòng play-offs sẽ kéo dài đến tháng 8.

Trong khi đó, chủ tịch NBA ông Adam Silver vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về thời gian trở lại của giải đấu. Nhà báo Tim Reynolds của Associated Press trích lời Adam Silver: "Chúng tôi đang tính các phương án để tiếp tục mùa giải vào thời điểm an toàn. Mọi phương án đều được xem xét."

Ngay cả khi giải đấu có thể trở lại sớm hơn, mùa giải 2020/21 sẽ bị ảnh hưởng. Nhà báo Marc Stein của New York Times tiết lộ một số ít người có liên quan đến giải đấu đang vận động một sự thay đổi lớn. Thị trường chuyển nhượng sẽ mở cửa vào tháng 9, và mùa giải mới sẽ bắt đầu vào khoảng Giáng sinh.

Chủ tịch NBA Adam Silver cùng các cộng sự đang tính toán phương án khả thi nhất để sớm đưa NBA hoạt động trở lại. Ảnh: NBA.

"Rất khó để tìm được sự đồng thuận của tất cả các bên, nhưng sự bùng phát của dịch bệnh đã khiến mọi thứ bị trì hoãn", Stein tiết lộ.

Gánh nặng tài chính đang đè nặng lên vai các đội bóng lúc này. Philadelphia 76ers là đội NBA đầu tiên ra thông báo cắt giảm lương (20%) và giới hạn một tuần làm việc 4 ngày đến các nhân viên. Việc cắt giảm lương sẽ bắt đầu từ tháng 4.

Áp lực trả lương cho nhân viên và cầu thủ rõ ràng là rất lớn với các đội bóng NBA. Mọi thứ càng tồi tệ hơn nếu như tình trạng này kéo dài và việc sớm bắt đầu lại giải đấu là mục tiêu quan trọng nhất.

Hành động coi thường dịch bệnh của cầu thủ nhiễm virus corona Trong buổi họp báo tại giải bóng rổ NBA hôm 10/3, Rudy Gobert thực hiện hành động chạm tay vào tất cả thiết bị ghi âm để chứng minh anh không sợ dịch Covid-19.

Đăng Khoa

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nba-no-luc-dua-giai-dau-tro-lai-vao-giua-nam-2020-post1063651.html