Navalny kêu gọi người Nga xuống đường biểu tình

Chính trị gia đối lập của Nga Alexei Navalny kêu gọi biểu tình sau khi tòa án quyết định giam giữ ông 30 ngày.

Nhà hoạt động đối lập Nga Alexei Navalny hôm 18/1 đã kêu gọi người dân Nga xuống đường phản đối việc ông bị đưa ra xét xử vì các vụ án trước đó.

Nhà hoạt động đối lập Nga Alexei Navalny bị bắt khi vừa xuống sân bay.

Nhà hoạt động đối lập Nga Alexei Navalny bị bắt khi vừa xuống sân bay.

"Đừng sợ hãi, hãy xuống đường. Đừng vì tôi mà hãy vì chính các bạn và tương lai của các bạn", ông Navalny viết trên mạng xã hội Twitter ngày 18/1.

Những người ủng hộ ông Navalny dự kiến sẽ biểu tình trên khắp cả nước vào cuối tuần này. Một đơn xin phép tuần hành hơn 10.000 người cũng đã được gửi lên chính quyền thủ đô Moscow.

Tòa án Khimki tại Moscow đã bắt giữ nhân vật đối lập người Nga Alexey Navalny cho đến ngày 15/2, theo luật sư biện hộ cho ông Navalny.

Tối 17/1, ông Navalny bị cảnh sát Nga bắt ngay tại cổng kiểm soát hộ chiếu khi trở về nước sau một thời gian điều trị ở Đức vì nghi bị đầu độc.

Trước đó, khi chính trị gia này thông báo sẽ về Moscow, cơ quan quản lý nhà tù ở thủ đô cho biết sẽ làm mọi cách để bắt giữ ông. Cơ quan này cáo buộc ông Navalny đã vi phạm các điều khoản của bản án tù treo cho tội tham ô - một vụ án năm từ năm 2014 liên quan đến tổ chức quỹ mà ông này quản lý.

Hãng tin Reuters dẫn phán quyết của tòa án Nga cho biết ông Navalny bị giam chờ xét xử vì vi phạm án tù treo. Việc này khiến ông Navalny đối mặt với án tù kéo dài nhiều năm. Ngoài ra, nhân vật này còn đối mặt với nhiều cáo buộc hình sự khác.

Ngay sau khi ông Navalny bị bắt, Liên Hiệp Quốc, Mỹ và nhiều nước phương Tây đã kêu gọi Moscow thả nhân vật đối lập này.

Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi Nga ngay lập tức thả chính khách đối lập, "yêu cầu Chính phủ Nga cung cấp một sân chơi bình đẳng cho tất cả đảng phái chính trị và những ứng cử viên tìm cách cạnh tranh trong quá trình bầu cử".

"Ông Alexei Navalny không phải là vấn đề. Chúng tôi yêu cầu thả ông ấy ngay lập tức và vô điều kiện” – Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố.

Ông Pompeo nói thêm cũng như người dân khắp nơi thế giới, người Nga xứng đáng có một chính phủ ủng hộ một thị trường rộng mở về ý tưởng, sự quản trị minh mạch và có trách nhiệm, một nền tư pháp độc lập và khả năng thực hiện các quyền cơ bản của con người về ngôn luận và hội họp mà không sợ bị trừng phạt.

Các nước như Lithuania, Latvia và Estonia kêu gọi Liên minh châu Âu thảo luận việc trừng phạt Nga vì vụ bắt giữ ông Navalny.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đề nghị các quan chức nước ngoài tôn trọng luật pháp quốc tế và tập trung vào vấn đề nội bộ của nước mình.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov trong cuộc họp báo gần nhất đã nhấn mạnh rằng, việc bắt giữ ông Alexei Navalny thuộc thẩm quyền của các cơ quan thực thi pháp luật, ở đây đề cập tới việc thực thi luật pháp của Nga.

Bình luận về lời kêu gọi của các nước phương Tây về việc thả ông Navalny, Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố rằng, mục đích của các nước này là nhằm đánh lạc hướng chú ý của người dân khỏi cuộc khủng hoảng sâu rộng của mô hình phát triển dân chủ.

Nhà hoạt động đối lập Nga Alexei Navalny đã phát bệnh trên chuyến bay nội địa từ vùng Siberia về thủ đô Moscow hôm 20/8/2020. Ông ban đầu được điều trị tại bệnh viện Omsk (vùng Siberia) sau khi máy bay hạ cánh khẩn. Các bác sĩ địa phương kết luận rối loạn chuyển hóa là nguyên nhân khiến tình trạng sức khỏe của ông xấu đi, đồng thời khẳng định không có dấu vết độc tố trong người ông.

Hai ngày sau, ông được chuyển tới bệnh viện Charité ở Berlin (Đức) để tiếp tục điều trị. Sau đó, chính phủ Đức tuyên bố có bằng chứng ông bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok. Các phòng thí nghiệm tại Pháp và Thụy Điển cũng xác nhận kết luận này.

Tháng 9/2020, ông Navalny được cho xuất viện. Moscow yêu cầu Berlin cung cấp vật liệu sinh học để chứng thực đây đúng là một vụ hạ độc để Nga có cơ sở mở cuộc điều tra hình sự.

Huy Vũ

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/navalny-keu-goi-nguoi-nga-xuong-duong-bieu-tinh-3426241/