NATO yêu cầu Nga 'dừng khiêu khích ngay lập tức'

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg kêu gọi Nga ngừng các hành động khiêu khích và chấm dứt việc tăng cường lực lượng sát biên giới Ukraine.

Theo Reuters, tuyên bố trên của ông Stoltenberg được đưa ra sau khi tổng thư ký NATO hội đàm với Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tại trụ sở NATO ở Brussels (Bỉ) hôm 13/4.

Ông Stoltenberg cho biết trong những tuần gần đây, Nga đã "điều động hàng nghìn binh sĩ trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu đến khu vực biên giới giáp Ukraine". Ông gọi động thái này là "cuộc hội quân lớn nhất của Nga kể từ khi bán đảo Crimea bị sáp nhập bất hợp pháp vào năm 2014".

"Nga phải chấm dứt việc tăng cường hiện diện quân sự trong và xung quanh Ukraine, đồng thời giảm căng thẳng và dừng các hành động khiêu khích ngay lập tức", ông Stoltenberg nhấn mạnh trong cuộc họp báo với Ngoại trưởng Ukraine.

 Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba (trái) và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trong cuộc gặp hôm 13/4 tại Brussels (Bỉ). Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba (trái) và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trong cuộc gặp hôm 13/4 tại Brussels (Bỉ). Ảnh: Reuters

Về phía Ukraine, nước này tiếp tục phản đối các động thái gần đây của Nga, và kêu gọi phương Tây có các hành động cứng rắn nhằm răn đe nước này.

"Chúng tôi cần các biện pháp nhằm răn đe và kiềm chế các ý định gây hấn của Nga. Đó có thể là các lệnh trường phạt mới, nhằm cho Nga thấy cái giá của hành động xâm lược", ông Kuleba nói.

Cuộc gặp giữa quan chức Ukraine và lãnh đạo NATO là một biểu tượng mạnh mẽ cho sự ủng hộ của phương Tây đối với Ukraine, nhưng điều này cách xa mong muốn được trở thành thành viên NATO chính thức của phía Ukraine.

Trước đó, vào ngày 12/4, ngoại trưởng các nước G7 cũng kêu gọi Nga ngừng "các hành động khiêu khích" và "giảm leo thang căng thẳng".

Hai nhà ngoại giao phương Tây cho biết ông Stoltenberg sẽ chủ trì một cuộc họp trực tuyến khẩn cấp với bộ trưởng Quốc phòng và ngoại trưởng các thành viên NATO vào ngày 14/4.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin sẽ có mặt tại trụ sở của NATO tại Brussels để báo cáo sơ lược về tình hình tại Ukraine và Afghanistan cho 29 thành viên khác của liên minh, hai nhà ngoại giao trên nói thêm.

Về phía Nga, nước này cho biết họ sẽ điều động lực lượng của mình khi cần thiết, và thường xuyên cáo buộc NATO về việc gây bất ổn cho châu Âu bằng cách gia tăng quân số tại các nước Baltic và Ba Lan sau sự kiện năm 2014.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng nói rằng việc di chuyển của quân đội Nga trên lãnh thổ của nước này không nên gây lo ngại cho các nước khác. Nga cũng cảnh báo ngăn chặn Ukraine gia nhập NATO.

Quốc Tuệ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nato-yeu-cau-nga-dung-khieu-khich-ngay-lap-tuc-post1204033.html