NATO xuống nước, Nga vẫn không vui?

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm qua (25/9) cho biết, ông muốn một mối quan hệ mang tính xây dựng hơn với Nga thậm chí cả vào thời điểm khi liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương đang thực hiện hàng loạt biện pháp chống lại Moscow.

Phái đoàn Nga tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

Tổng thư ký NATO Stoltenberg hôm qua đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và cả hai vẫn không thể hiện bất kỳ dấu hiệu nào trong việc họ sẽ lui bước trước lập trường quân sự kiên quyết, cứng rắn và đầy lo ngại của họ. Cuộc gặp nói trên là rất hiếm hoi kể từ sau khi mối quan hệ Nga-NATO rơi vào khủng hoảng sau khi cuộc xung đột ở Ukraine bùng phát năm 2014.

Phát biểu với báo chí ở bên lề cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Stoltenberg bày tỏ quan ngại về sự can thiệp quân sự của Nga vào Ukraine, Gruzia; việc Nga ủng hộ cho Tổng thống Bashar al-Assad; và tăng cường lực lượng hải quân Nga ở phía đông Địa Trung Hải.

"Khi chúng ta có những bất đồng nghiêm trọng, khi chúng ta chứng kiến căng thẳng leo thang, khi chúng ta chứng kiến sự hiện diện quân sự gia tăng ở gần các đường biên giới của chúng ta, thì điều thực sự quan trọng hơn là chúng ta phải đối thoại”, ông Stoltenberg đã nói như vậy trong một cuộc trả lời phỏng vấn.

Trong khi đó, Nga hết sức lo ngại về sự mở rộng của NATO kể từ sau khi Liên Xô sụp đổ. Moscow coi các hoạt động của NATO ở phía đông Châu Âu là sự can thiệp không đảm bảo vào khu vực sân sau của Nga.

Theo Tổng thư ký NATO Stoltenberg, tăng cường kết nối giữa Nga và NATO có thể giúp giảm căng thẳng chừng nào các cuộc xung đột như ở Ukraine vẫn chưa được giải quyết. "Ít nhất, để kiểm soát một mối quan hệ khó khăn, tránh những tính toán sai lầm hay sự hiểu lầm có thể châm ngòi cho những vụ việc hay tai nạn thực sự nghiêm trọng và để đảm bảo rằng nếu điều đó có xảy ra thì hãy chắc chắn rằng chúng không bị leo thang vượt ra ngoài tầm kiểm soát”.

Khi được hỏi về phát biểu gần đây của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko về việc Kiev có mục tiêu đạt được các tiêu chuẩn để trở thành thành viên của NATO vào năm 2020, ông Stoltenberg đã nói rằng, NATO sẽ không tìm kiếm sự cho phép của Nga để kết nạp Kiev làm thành viên.

"Ukraine có quyền tự quyết định con đường của riêng họ - quyết định họ có gia nhập NATO hay không", ông Stoltenberg cho hay.

Tổng thư ký NATO cho biết, liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương muốn tránh không trở lại những ngày thời Chiến tranh Lạnh. Tuy nhiên, ông này nhấn mạnh, NATO sẽ lần đầu tiên triển khai các nhóm chiến đấu đến các nước thành viên ở phía đông, tăng cường sự hiện diện ở phía đông Địa Trung Hải và sẽ tiến hành cuộc tập trận lớn nhất một thập kỷ ở Biển Na-uy mang tên Trident Juncture với sự tham gia của cả không quân, lục quân và hải quân.

Ông Stoltenberg cho hay, ông đã bày tỏ với Ngoại trưởng Lavrov về sự quan ngại của NATO đối với những hành động của Nga ở nước ngoài và hai bên đã thảo luận về cuộc tập trận Trident Juncture của NATO và cuộc tập trận lớn nhất lịch sử gần đây của Nga - Vostok.

Chiều qua, ông Stoltenberg thông báo cuộc gặp giữa ông này và Ngoại trưởng Nga không đạt được tiến bộ cụ thể nào nhưng họ đã đồng ý tiếp tục tiếp xúc với nhau.

Ngoại trưởng Lavrov trông có vẻ kém lạc quan hơn, từ chối bình luận về diễn biến cuộc gặp. Ông Lavrov chỉ nói rằng, họ đã thảo luận về “tình trạng hiện này của cuộc đối thoại chính trị và viễn cảnh quan hệ Nga-NATO". Rõ ràng, phát biểu của Tổng thư ký NATO nghe có vẻ hòa dịu hơn nhưng lập trường của NATO không có gì thay đổi. Điều này giải thích tại sao Ngoại trưởng Nga lại hoàn toàn không thể hiện bất kỳ dấu hiệu tin tưởng, lạc quan nào.

Kiệt Linh (tổng hợp)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/quoc-te/201809/nato-xuong-nuoc-nga-van-khong-vui-615216/