NATO vẫy gọi, Ukraine cần nỗ lực cải cách

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tiếp tục kêu gọi Ukraine tiếp tục các cải cách cần thiết để gia nhập liên minh NATO.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố liên minh NATO sẵn sàng tiếp nhận các thành viên mới vào liên minh của mình. Ông đã thông báo điều này trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Ukraine Denis Shmygal, hãng tin RIA Novosti cho biết.

Các nước NATO ủng hộ Ukraine gia nhập vào liên minh này.

Các nước NATO ủng hộ Ukraine gia nhập vào liên minh này.

“Kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, NATO đã tăng gấp đôi số lượng đồng minh. Cánh cửa của NATO vẫn mở, chúng tôi mong muốn kết nạp thêm nhiều thành viên mới”, Tổng thư ký NATO nói.

Ông Stoltenberg nhớ lại rằng, Ukraine đã được công nhận là một ứng cử viên gia nhập NATO và được các thành viên của liên minh ủng hộ. Vì vậy, Kiev phải tiếp tục các cải cách cần thiết để gia nhập tổ chức này.

Chính sách mở rộng sẽ trở thành một phần trong chiến lược liên minh NATO-2030. Các nguyên thủ quốc gia và chính phủ của liên minh sẽ chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh vào cuối năm nay, sẽ thảo luận về chủ đề này, ông Stoltenberg nhấn mạnh.

Trước đó, vào tháng 6/2016 Ukraine đã sửa đổi bổ sung xác định tư cách thành viên của NATO là một trong những mục tiêu của chính sách đối ngoại nước này. Kiev cũng cam kết cải cách để lực lượng vũ trang nước này tương thích với lực lượng vũ trang của các nước liên minh.

Các quy định sửa đổi cho phép Ukraine có được quyền tiếp cận rộng rãi hơn với các chương trình của liên minh nhằm cải thiện khả năng tương thích quân sự với các lực lượng NATO, đối với các cuộc tập trận của NATO và cũng mở rộng khả năng trao đổi thông tin.

Kiev từ lâu đã tiến hành cải cách để gia nhập NATO. Vào đầu tháng 1, một danh sách các mã cấp bậc quân sự của NATO đã được giới thiệu trong quân đội Ukraine. Quá trình chuyển đổi này nhằm thay đổi hệ thống quản lý binh nghiệp theo kiểu Liên Xô sang hệ thống hiện đại, được áp dụng trong quân đội của các quốc gia liên minh.

Cũng cần phải nói thêm rằng, ông Jens Stoltenberg trước đó đã kêu gọi các thành viên của ủy ban quân sự NATO duy trì khả năng phòng thủ của các quốc gia trong liên minh, bao gồm cả đáp trả các hành động gây hấn của Nga. Ông cũng cho rằng, các thành viên NATO cần tăng cường đầu tư vào các loại vũ khí hiện đại.

Các binh sĩ của các nước liên minh phải sẵn sàng đối phó không chỉ với “sự xâm lược của Nga”, mà còn trước những thách thức như khủng bố quốc tế và “sự trỗi dậy của Trung Quốc”.

Ông Jens Stoltenberg cũng nhắc lại rằng, các nước NATO không coi Nga là mối đe dọa quân sự trực tiếp. Tuy nhiên, các mối đe dọa gián tiếp từ Nga đối với NATO rất nhiều, điển hình là họ sử dụng quân đội chống lại các nước láng giếng như Gruzia và Ukraine.

Nguyễn Đông

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/nato-vay-goi-ukraine-can-no-luc-cai-cach-3427395/