NATO và Ukraine tập trận chung trên Biển Đen, Nga tuyên bố 'chỉ là vỏ bọc'

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Ukraine đang chuẩn bị cho cuộc tập trận hải quân chung mang tên 'Gió biển 2021' trên Biển Đen khiến Bộ Quốc phòng Nga phải lên tiếng.

Máy bay trinh sát NATO bay sát biên giới Nga. (Nguồn: Izvestiye)

Máy bay trinh sát NATO bay sát biên giới Nga. (Nguồn: Izvestiye)

Cuộc tập trận hải quân chung giữa NATO và Ukraine sẽ diễn ra từ ngày 28/6 đến 10/7 có quy mô lớn nhất trong lịch sử, với sự tham gia của tàu chiến, máy bay, thủy quân lục chiến, các đơn vị đặc nhiệm và máy bay không người lái.

Theo báo Izvestiye, nội dung cuộc tập trận lần này chủ yếu tập trung vào sử dụng vũ khí có độ chính xác cao và di chuyển nhanh tổ hợp tên lửa tầm xa tới Đông Âu.

Mỹ đưa tổ hợp tên lửa đất đối không HIMARS tham gia diễn tập, sau đó bố trí tổ hợp này trên lãnh thổ Romania và Bulgaria. HIMARS là tổ hợp gồm các tên lửa có độ chính xác cao với tầm bắn vài trăm km. Sắp tới Mỹ sẽ trang bị thêm cho tổ hợp HIMARS đầu đạn siêu thanh.

Xét về số nước tham gia và số thành viên quan sát thì cuộc tập trận “Gió biển 2021” được cho là kỷ lục. Có 29 nước thành viên, đối tác của NATO và 35 nước quan sát viên tham gia.

Cuộc tập trận có sự tham gia của 30 tàu chiến, 30 máy bay không người lái Bayraktar TB2 cùng với 1.400 binh sĩ tiến hành tập trận.

Về không gian tập trận, dự tính sẽ diễn ra trên khu vực Tây Bắc Biển Đen, trong phạm vi các tỉnh Nikolaevsky, Kherson và Odesa.

Về phía Ukraine, tất cả thành phần trong lực lượng vũ trang đều tham gia tập trận, trong đó có bộ binh hải quân, biên phòng, vệ binh quốc gia.

Theo phó tư lệnh hải quân Ukraine, quân đội Ukraine dự định sẽ mở rộng hình thức và kịch bản diễn tập, tập trung huấn luyện các hoạt động thực tế trên bộ, trên không, trên biển và dưới nước.

Thông qua tập trận chung, các bên tham gia mong muốn đảm bảo khả năng tương tác quân đội của các nước với nhau. Quân đội Ukraine có thể làm quen với các hình thức tổ chức tác chiến, với vũ khí, khí tài của NATO.

Trước khi tiến hành cuộc tập trận “Gió biển 2021”, Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận quy mô lớn Defender – Europe 21 ở châu Âu. Nội dung chủ yếu là thiết lập đội quân cơ động nhanh.

Ngày 1/6, trong khuôn khổ Defender-Europe, không quân Mỹ đã đưa tổ hợp HIMARS từ Đức về Bulgaria, sau đó số vũ khí này lại được đưa tới lãnh thổ Romania. Từ Romania, tổ hợp HIMARS với tầm bắn 300km thì hỏa lực của nó có thể bao phủ bán đảo Crimea của Nga.

Đến thời điểm này, nội dung chi tiết cuộc tập trận “Gió biển 2021” vẫn chưa được công bố nhưng giới chuyên gia nhận định chắc chắn sẽ có những điểm sau: diễn tập đổ bộ tấn công trên biển, tìm và tiêu diệt tàu ngầm, thực hành các hoạt động cấm vận, bắt giữ tàu vi phạm, bảo vệ hệ thống thông tin trên biển, hộ tống tàu hàng và tổ chức bắn đạn thật trên biển.

Ngoài “Gió biển 2021”, trong năm nay, Ukraine sẽ tiến hành thêm 8 cuộc tập trận đa quốc gia trên đất liền.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov tuyên bố: “Núp dưới vỏ bọc tập trận chung Gió biển 2021, tất cả số trang thiết bị, vũ khí khí tài sẽ được chuyển cho quân đội Ukraine, và sau đó được cung cấp cho các tổ chức dân tộc cực đoan đóng quân ở gần hai tỉnh Donetsk và Lugansk – hai tỉnh mà Kiev đã mất quyền kiểm soát”.

(theo Izvestiye)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nato-va-ukraine-tap-tran-chung-tren-bien-den-nga-tuyen-bo-chi-la-vo-boc-147587.html