NATO tuyên bố: Chưa có đột phá trong đàm phán với Nga

Đó là khẳng định của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.

Tổng thư ký NATO - ảnh tư liệu Reuters.

Tổng thư ký NATO - ảnh tư liệu Reuters.

Tình trạng đàm phán bế tắc giữa Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Nga đang làm gia tăng lo ngại về tương lai của hiệp ước vũ khí hạt nhân mang tính then chốt.

Cuối tuần này, tại trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ, các nước thành viên NATO và Nga thảo luận về Hiệp ước Tên lửa Hạt nhân Tầm trung (INF).

Hồi tháng 2 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ sẽ rút khỏi hiệp ước vào ngày 2/8. Mỹ và NATO cáo buộc Nga phát triển tên lửa và vi phạm INF.

Trong khi đó, Nga phủ nhận cáo buộc này. Cách đây vài ngày, Nga thông qua điều luật ngừng tham gia hiệp ước INF.

Sau cuộc họp, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh rằng đàm phán là điều quan trọng, nhất là trong bối cảnh gia tăng căng thẳng.

Tuy nhiên, ông Jens Stoltenberg nói thêm, "Chúng tôi chưa nhìn thấy dấu hiệu của sự đột phá nào cả".

Hòa Bình

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nato-tuyen-bo-chua-co-dot-pha-trong-dam-phan-voi-nga-d426514.html