NATO tổ chức tập trận quân sự lớn ngay sát sườn Nga

NATO ngày 20/8 đã khai mạc cuộc tập trận quân sự lớn chưa từng có trên lãnh thổ Latvia.

Lực lượng Vệ binh quốc gia Latvia tham gia tập trận Saber Strike ngày 13/6

NATO ngày 20/8 đã khai mạc cuộc tập trận quân sự lớn chưa từng có trên lãnh thổ Latvia. Sự kiện quân sự kéo dài 2 tuần dự kiến sẽ bao gồm hoạt động quân sự giải quyết các bất ổn tự phát trong các thị trấn có người Nga sinh sống.

Bộ trưởng Quốc phòng Latvia, Trung tướng Leonids Kalnins tuyên bố: “Sau 4 năm chuẩn bị, đây là cuộc tập trận quân sự lớn nhất kể từ khi khôi phục nền độc lập của Latvia, nhằm kiểm tra sự sẵn sàng của lực lượng vũ trang để bảo vệ đất nước khỏi bất kỳ mối đe dọa nào”.

Theo ông Kalnins, đây còn là cơ hội để nâng cao khả năng phòng thủ của Lativa, bởi các lực lượng quân sự đồng minh như: Mỹ, Canada, Tây Ban Nha, Italia, Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic khác cũng tham gia sự kiện này.

Một trong những tình huống huấn luyện được triển khai nhằm chống lại các bất ổn tự phát dân sự. Các cuộc diễn tập như vậy được lên kế hoạch cụ thể tại các thị trấn Valmiera và Jekabpils, nơi có tỷ lệ đáng kể người Nga sinh sống.

Tướng Kalnins giải thích: “Chúng tôi sẽ không tạo ra một kịch bản chống lại một quốc gia cụ thể, nhưng các hoạt động của Nga ở miền Đông Ukraine được sử dụng để lên các kịch bản cho buổi tập”.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, NATO đã tăng gấp 3 lần sự hiện diện quân sự tại biên giới phía Tây nước này trong 5 năm qua. Moscow nhiều lần chỉ trích, những động thái của khối liên minh quân sự làm suy yếu sự ổn định ở châu Âu.

Đáp lại, NATO càng tăng cường các diễn tập quân sự ở Đông Âu. Tháng 6 vừa qua, hơn 18.000 binh sĩ từ 19 quốc gia đã tham gia tập trận Saber Strike, kéo dài 2 tuần tại Ba Lan và các quốc gia Baltic.

Ngọc Linh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/nato-to-chuc-tap-tran-quan-su-lon-ngay-sat-suon-nga-d269139.html