NATO tăng cường tập trận với Georgia và Ukraine ở Biển Đen

Ngoại trưởng các nước thành viên NATO hôm thứ Năm, ngày 4/4, đã quyết định mở rộng phạm vi hoạt động tình báo ở Biển Đen, cũng như tăng số lượng các cuộc tập trận trong khu vực với Ukraine và Georgia.

Tại một cuộc họp báo quốc tế, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã bình luận về kết quả của cuộc họp Hội đồng Bắc Đại Tây Dương (NATO) được tổ chức tại Washington.

"Chúng tôi đang tăng cường nỗ lực ở Biển Đen và khu vực quanh Biển Đen. Chúng tôi vừa thống nhất một gói các biện pháp nhằm tăng cường các hoạt động tình báo và tất cả các hoạt động được coi là quan trọng đối với khu vực Biển Đen và thực hiện nhiều công việc với các đối tác của mình là Georgia và Ukraine" - Stoltenberg nhấn mạnh và nói thêm rằng NATO đang tăng cường tuần tra trên không phận của khu vực.

Hải quân NATO tập trận ở Biển Đen

Hải quân NATO tập trận ở Biển Đen

Theo ông, liên minh này đang làm việc "với các đối tác thân thiết" trong khu vực. Hiện tại, một trong những nhóm hải quân thường trực của NATO được triển khai ở Biển Đen và đang tiến hành tập trận với Hải quân Gruzia và Ukraine. Điều này cho thấy NATO đã mở rộng sự hiện diện của hải quân ở khu vực Biển Đen nhằm "tăng cường hợp tác" với Georgia và Ukraine.

Trong bài phát biểu trước báo giới, Tổng thư ký NATO không nói rằng Liên minh có ý định “bảo kê” cho tàu Ukraine đi qua eo biển Kerch, như Đại diện thường trực của Mỹ tại NATO Kay Bailey Hutchison cho biết trước đó.

Liệu Ukraine và Georgia có trở thành thành viên của NATO?

Theo ông Jens Stoltenberg, liên minh không coi việc chấp nhận Georgia và Ukraine vào tổ chức này là hành động khiêu khích.

"Georgia và Ukraine là những quốc gia độc lập có quyền lựa chọn con đường của riêng họ. Ngay cả ý kiến cho rằng việc Ukraine và Georgia khao khát trở thành thành viên NATO là một hành động khiêu khích chống lại Nga là rất nguy hiểm. Nếu chúng ta cho rằng đó là hành động khiêu khích chống Nga thì chẳng khác gì chúng ta thừa nhận rằng Nga có quyền quyết định những gì các nước láng giềng có thể và không thể làm", ông nói.

Đây không phải là một sự khiêu khích, nhưng quyền chủ quyền của đất nước là chọn con đường phát triển của riêng mình, ông Jens Stoltenberg nhấn mạnh. "NATO luôn giáp với Nga, Na Uy đã ở ngay sát biên giới với Nga kể từ khi thành lập liên minh" - Stoltenberg nói.

Trước đó, Tổng thư ký NATO nói rằng Ukraine và Georgia không được mời tham dự cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao NATO tại Washington. Ông một lần nữa nhấn mạnh rằng liên minh giúp Kiev và Tbilisi bằng nhiều công cụ khác nhau và dự định sẽ tiếp tục hỗ trợ các quốc gia này.

Ukraine trong suốt những năm độc lập là đối tác của NATO và tìm cách hội nhập Euro-Atlantic. NATO gần 11 năm trước tại hội nghị thượng đỉnh liên minh tại thành phố Bucharest vào tháng 4/2008, đã hứa hẹn thời gian để chấp nhận Ukraine và Georgia. Tuy nhiên, người đứng đầu Ủy ban châu Âu, Jean-Claude Juncker, trước đó đã lưu ý rằng Ukraine "không thể trở thành thành viên của EU và NATO trong 20-25 năm tới".

Bá Thủy (Theo RT)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/nato-tang-cuong-tap-tran-voi-georgia-va-ukraine-o-bien-den-532122.html