NATO tái khẳng định tăng cường hỗ trợ cho Ukraine và Gruzia

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg tái khẳng định sự hỗ trợ của liên minh dành cho Gruzia và Ukraine.

(Nguồn: Sputnik)

Ngày 12/7, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg tái khẳng định sự hỗ trợ của liên minh dành cho Gruzia và Ukraine, trong bối cảnh Nga cáo buộc NATO mở rộng sang phía Đông là đe dọa Nga cũng như vi phạm những cam kết trước đây giữa các bên.

Ông Stoltenberg đã đưa ra ý kiến trên tại cuộc họp báo trong ngày cuối của Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Brussels.

Tổng thống Ukraine và Gruzia đã được mời tham dự hội nghị để thảo luận thêm về việc nước mình hướng tới việc trở thành thành viên đầy đủ của NATO.

Ông Stoltenberg cũng thông báo, NATO đồng ý tiếp tục làm việc để chuẩn bị cho khả năng Gruzia gia nhập NATO và đẩy mạnh quá trình hỗ trợ nước này trong một số lĩnh vực như quản lý khủng hoảng, đào tạo và huấn luyện.

NATO đang khuyến khích Ukraine tiếp tục cải cách để đáp ứng các tiêu chí gia nhập liên minh.

Ông Stoltenberg tuyên bố NATO ủng hộ mong muốn của Ukraine gia nhập NATO. Ông cũng bày tỏ mong muốn Ukraine đạt tiến bộ hơn nữa trong cải cách, đồng thời cam kết NATO sẽ tiếp tục tăng cường hỗ trợ về chính trị trước thực tế đất nước này đang phải đối mặt với một cuộc xung đột căng thẳng./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nato-tai-khang-dinh-tang-cuong-ho-tro-cho-ukraine-va-gruzia/513320.vnp