NATO sẽ bị đánh bại trong 90 phút nếu tiến vào Belarus

NATO bị cáo buộc bắt đầu đe dọa các căn cứ quân sự của Nga ở Belarus và chủ quyền nước Nga thông qua việc điều quân tới sát biên giới Belarus.

Nga có thể phải đối mặt với một trong những cuộc chiến ngắn ngày nhất chống lại các thành viên NATO, nếu Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương cố gắng tấn công Belarus trong vài ngày, hoặc thậm chí chỉ vài giờ tới.

Nếu xảy ra, đây sẽ là một trong những cuộc xung đột quân sự ngắn nhất trong lịch sử. Theo báo chí tại Moskva, kể từ hôm nay Quân đội Nga sẵn sàng có hành động nhằm vào các khu vực đóng quân của NATO gần biên giới Belarus và Nga.

Tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M là vũ khí răn đe đầy sức nặng của Nga với NATO

Theo tuyên bố của các nhà chức trách Belarus, hiện tại đã ghi nhận có sự tập trung lớn của các lực lượng NATO ở biên giới Litva và Belarus, họ đang lên kế hoạch xâm lược Belarus chỉ vài giờ tới, trong bối cảnh các cuộc biểu tình quy mô lớn đang bùng phát tại nước này.

Vì đã có thỏa thuận phòng thủ chung giữa Minsk và Moskva, nếu liên minh quân sự cố gắng tấn công một quốc gia láng giềng, Nga sẽ ngay lập tức đáp trả các lực lượng NATO, và hàng nghìn binh sĩ đối phương sẽ bị đánh bại chỉ trong 1,5 giờ, thậm chí Nga có thể thực hiện các cuộc tấn công ngay cả từ chính lãnh thổ của mình.

“Nếu NATO tin rằng Nga sẽ án binh bất động thì liên minh rõ ràng đã nhầm lẫn rất nhiều. Trên thực tế, lời tuyên chiến như vậy có thể trở thành một quyết định rất hấp tấp - Nga sẽ giành chiến thắng chỉ trong 1,5 giờ và thậm chí còn không phải chịu tổn thất”, một nhà người Nga phân tích lưu ý.

Tuy nhiên trong lúc này, dữ liệu vệ tinh cho thấy thực tế là không có sự tập trung của quân đội NATO ở khu vực lân cận biên giới Belarus, cho nên kịch bản về cuộc chiến tranh chớp nhoáng nói trên hiện vẫn ở mức giả định và mang tính răn đe mà thôi.

Mới đây nhất đã có thông tin về việc một chiếc vận tải cơ hạng nặng Il-76 chở theo một tốp đặc nhiệm Vệ binh Quốc gia Nga hạ cánh xuống lãnh thổ Belarus, nhưng nếu tin tức chính xác thì đây cũng chỉ là đơn vị chống bạo động nhằm giúp Tổng thống Lukashenko ổn định cuộc biểu tình, không liên quan tới nguy cơ chiến tranh.

Tùng Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/nato-se-bi-danh-bai-trong-90-phut-neu-tien-vao-belarus-3416423/