NATO 'ra đòn hiểm' xây dựng căn cứ quân sự ở Bắc Cực?

Mới đây, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) được cho là đã bắt đầu xây dựng một căn cứ quân sự ở Bắc Cực.

Theo đó, để cố gắng gây sức ép lên Nga, các nước thành viên NATO đã bắt đầu xây dựng căn cứ quân sự ở Bắc Cực.

Avia.pro đưa tin, hiện tại việc xây dựng các đường băng ở khu vực đóng băng vĩnh cửu đang được tiến hành, trong khi có giả thiết cho rằng, ngoài vận tải quân sự và máy bay trinh sát, các máy bay chiến đấu cũng sẽ được đặt tại căn cứ không quân này.

Bắc Cực sẽ trở thành đấu trường giữa Nga và NATO khi Nga đang nhanh chóng khôi phục cơ sở hạ tầng quân sự ở vùng Viễn Bắc bị bỏ hoang sau khi Liên Xô sụp đổ. (Ảnh: NATO)

Bắc Cực sẽ trở thành đấu trường giữa Nga và NATO khi Nga đang nhanh chóng khôi phục cơ sở hạ tầng quân sự ở vùng Viễn Bắc bị bỏ hoang sau khi Liên Xô sụp đổ. (Ảnh: NATO)

Theo các nguồn tin, một số quốc gia thành viên của NATO bày tỏ mong muốn sử dụng một căn cứ quân sự ở Bắc Cực ngay lập tức, trong khi cho đến nay công việc xây dựng sân bay quân sự đang được tiến hành, mặc dù địa điểm cụ thể của dự án chưa được tiết lộ.

Các chuyên gia cho rằng, mục tiêu quan trọng nhất của việc xây dựng một sân bay quân sự của NATO ở Bắc Cực được cho là nỗ lực đối đầu với Nga, cụ thể là ở đây là về khả năng triển khai máy bay tuần tra chống ngầm Boeing P-8 Poseidon của Mỹ tại một căn cứ quân sự.

Trước đó, the Times cho biết, Lực lượng hải quân Anh sẽ thường trực ở Bắc Cực để đối phó với lợi thế chiến lược của Nga và Trung Quốc trong việc kiểm soát các tuyến thương mại mới do băng tan ở Bắc Cực mở ra.

Cụ thể, London lo ngại rằng Nga và Trung Quốc có thể lợi dụng các tuyến đường biển mới đang xuất hiện bên ngoài Bắc Cực khi băng tan.

“Sự thịnh vượng trên thế giới phụ thuộc vào thương mại, nếu các tuyến đường thương mại được mở ra, chúng ta cần đảm bảo rằng chúng vẫn mở và không chịu sự kiểm soát của một hoặc hai quốc gia”, nguồn tin Hải quân Anh cho biết.

Vào tháng 9/2020, hai máy bay chiến đấu Typhoon của Anh và khinh hạm HMS Sutherland đã được điều đến Bắc Cực để thể hiện cam kết trong tự do hàng hải khu vực giữa các nước NATO. Đây là lần đầu tiên sau hơn 20 năm, Hải quân Anh đưa lực lượng đặc nhiệm đa quốc gia tới Bắc Cực, cách bờ biển Nga khoảng 50 hải lý.

“Anh, Mỹ, Đan Mạch và Na Uy đang phối hợp cùng nhau để nâng cao khả năng sẵn sàng hành động của chúng tôi ở vùng biển Bắc Cực, cũng như tăng cường tính ổn định trong khu vực có ý nghĩa quan trọng này đối với lợi ích của Vương quốc Anh”, tuyên bố của Hải quân Anh cho biết.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói rằng ý định của NATO thể hiện sức mạnh thông qua việc tăng cường các hoạt động do thám của liên minh quân sự này ở gần biên giới Nga đang làm Moscow lo ngại.

Theo Thanh Bình/Infonet

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/nato-ra-don-hiem-xay-dung-can-cu-quan-su-o-bac-cuc/20210319021855806