NATO muốn đưa cách mạng màu vào CSTO

NATO đang chuẩn bị 'các cuộc cách mạng màu' tại một số quốc gia là thành viên của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể.

Trả lời phỏng vấn Rossiyskaya ngày 2/7, Phó Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Rashid Nurgaliyev cho biết, NATO đang chuẩn bị "các cuộc cách mạng màu" tại một số quốc gia là thành viên của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) do Nga đứng đầu để đưa phe ủng hộ phương Tây lên nắm quyền.

"NATO đang đặt nền tảng nhằm đưa phe ủng bộ phương tây lên nắm quyền tại một số quốc gia là thành viên của CSTO. Cách thức thực hiện cũng rất đặc biệt, đó là kích động "các cuộc cách mạng màu ", ông Rashid Nurgaliyev chỉ ra.

Theo quan chức này, các quốc gia thành viên của CSTO sẵn sàng hợp tác với NATO về các vấn đề quan trọng như chống khủng bố, di cư bất hợp pháp...

"Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hợp tác quốc tế, chúng tôi sẵn sàng khởi động lại cuộc đối thoại Nga-NATO. Thế nhưng đối với chúng tôi, việc đó chỉ có thể diễn ra trên cơ sở bình đẳng", ông Nurgaliyev nhấn mạnh.

Đại diện các nước thành viên CSTO

Đại diện các nước thành viên CSTO

Phó Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga lưu ý rằng, sự hợp tác của NATO với nước thứ ba luôn đi kèm yếu tố chống Nga. Mục đích là để gieo rắc những bất hòa giữa các thành viên trong CSTO.

Các quốc gia thành viên của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể là Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga và Tajikistan.

Kyrgyzstan đã tiếp quản vị trí chủ tịch của CSTO từ Kazakhstan vào tháng 11/2018. Trước đây, Uzbekistan cũng là một thành viên của tổ chức này, tuy nhiên đã rút khỏi CSTO vào năm 2012.

Trước đó, cuối năm 2018, tại Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể tại Minsk (Belarus), lãnh đạo các nước thành viên CSTO đã thông qua tuyên bố chung phản đối cách thức giải quyết tranh chấp quốc tế bằng "các cuộc cách mạng màu" và "chiến tranh lai ghép".

Bản tuyên bố nêu rõ: "Trong suốt quá trình tồn tại của mình, CSTO là một tổ chức phòng thủ nghiêm ngặt, tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác, tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng, tính đến lợi ích hợp pháp của nhau".

Tại hội nghị thượng đỉnh lần này, lãnh đạo các nước thành viên CSTO đã thông qua hơn 20 văn kiện, ký kết Tuyên bố nhân dịp 25 năm ký Hiệp ước an ninh tập thể và 15 năm thành lập CSTO, ký kết Tuyên bố chung về tình hình ở Syria, cũng như một loạt quyết định liên quan đến các hoạt động của Tổ chức.

Theo Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, không giống NATO chỉ tìm cơ hội để ra tối hậu thư và hăm dọa các nước khác, CSTO được lập ra với tôn chỉ hoạt động là chăm lo tới an ninh trên lãnh thổ các nước thành viên CSTO.

Việc thành lập khối liên minh quân sự riêng của Nga, theo vị Ngoại trưởng, không thể hiện tham vọng tham gia vào các trò chơi địa chính trị như cách người Mỹ làm ở châu Âu.

"Tôi tin tưởng rằng CSTO sẽ không đi theo con đường của NATO. Chúng tôi không hăm dọa ai và không đưa ra tối hậu thư cho bất cứ ai", ông Lavrov nói.

Trung Kiên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/nato-muon-dua-cach-mang-mau-vao-csto-3383084/