NATO lo ngại tàu ngầm Nga ngày càng gia tăng hoạt động trên các đại dương

Tập đoàn truyền thông Đức Redaktions Netzwerk Deutschland (RND) dẫn nguồn tin của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho hay, mức độ hoạt động của tàu ngầm Nga ở các đại dương đạt mức cao nhất kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh.

Theo RND, liên quan tới vấn đề này tại trụ sở của liên minh tại Brussels (Bỉ) đang diễn ra cuộc thảo luận chuyên sâu về việc hiện đại hóa lực lượng hải quân NATO. “Nga đang tích cực tăng cường hoạt động dưới nước”, phát ngôn viên của NATO Oana Lungescu nói. Theo bà Lungescu, điều này đặc biệt quan trọng vì liên quan tới khu vực Bắc Đại Tây Dương và Biển Na Uy.

NATO sẽ đáp ứng điều này bằng các biện pháp khác nhau, trong đó có việc tăng cường tuần tra của lực lượng hải quân. Ngoài ra, khối quân sự NATO còn có kế hoạch đầu tư vào các công nghệ hiện đại để phá hủy tàu ngầm từ trên không.

Các kênh truyền thông đã lưu ý rằng, trong những năm qua Nga đã cải thiện đáng kể hạm đội tàu ngầm về mặt công nghệ. Các tàu ngầm được cải tiến đã trở nên “ít ồn” hơn nhiều. Ngoài ra, phương Tây đang lo ngại về tên lửa phóng từ tàu ngầm của Nga, vì loại vũ khí này cũng đã được cải tiến hiện đại hóa.

Tàu ngầm mới nhất của Nga B-274 Petropavlovsk-Kamchatsky. Ảnh: RIA.

Tàu ngầm mới nhất của Nga B-274 Petropavlovsk-Kamchatsky. Ảnh: RIA.

Cụ thể, các tàu ngầm nguyên tử của dự án 955 Borey và các tên lửa Zircon siêu âm đang trong giai đoạn được phát triển. RND lưu ý, chưa thể nói chắc chắn liệu các hệ thống đánh chặn hiện đại của phương Tây có đủ khả năng chặn tên lửa này hay không.

Tăng cường sự hiện diện trong các đại dương là một trong những ưu tiên của lực lượng Hải quân Nga. Khoảng một năm trước, Tổng tư lệnh Hải quân Nga Vladimir Korolev đã tuyên bố, các lực lượng của Hải quân Nga cần có mặt ở các khu vực quan trọng của đại dương thế giới với số lượng tàu ngầm đủ để loại bỏ mọi mối đe dọa từ các hướng này. Theo ông Korolev, hiện nay có khoảng 100 tàu thuộc lực lượng Hải quân thuộc nhiều lớp khác nhau đang đảm nhiệm những nhiệm vụ trên biển.

Sự hiện diện ngày càng gia tăng của NATO gần biên giới Nga, với việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa hải quân và hệ thống vũ khí phi hạt nhân chiến lược, được lực lượng Hải quân Nga coi là đây mối đe dọa đối với an ninh.

Tên lửa biển siêu thanh Zircon, một trong những phát triển mới nhất trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga sẽ có tốc độ 9 Mach (cao gấp 9 lần tốc độ âm thanh) và tầm bay hơn một nghìn km. Theo kế hoạch, Zircon sẽ được trang bị cho tàu mặt nước và tàu ngầm kể cả các tàu đang được xây dựng cũng như các loại tàu tiềm năng. Gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã chỉ thị tập trung phát triển vào Zircon, cũng như tên lửa hành trình Kalibr hiện có để trang bị cho các tàu hoạt động ở vùng biển xa.

Thanh Tuấn (lược dịch)

Từ khóa: NATO: Tàu ngầm Nga gia tăng hoạt động trên các đại dương tàu ngầm Hải quân Nga Hải quân Mỹ quân sự tin quân sự quân đội nước ngoài quân sự thế giới B-274 Petropavlovsk-Kamchatsky NATO

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/nato-lo-ngai-tau-ngam-nga-ngay-cang-gia-tang-hoat-dong-tren-cac-dai-duong-post325664.info