NATO khuyên Anh 'dứt tình' với Huawei trong xây dựng mạng 5G

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã nói rằng Trung Quốc đang cạnh tranh với phương Tây bằng nhiều cách tại khu vực Bắc Cực, không gian mạng và cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm dịch vụ viễn thông.

NATO khuyên Anh 'dứt tình' với Huawei trong xây dựng mạng 5G

NATO khuyên Anh 'dứt tình' với Huawei trong xây dựng mạng 5G

Người đứng đầu liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết phương Tây không thể làm ngơ trước sự trỗi dậy của Trung Quốc. Vì vậy, điều quan trọng là Vương quốc Anh phải xem xét lại vai trò của Huawei trong việc xây dựng mạng 5G để đảm bảo an ninh.

NATO cho rằng Anh nên xem xét kỹ về vấn đề cho phép Huawei xây dựng phát triển mạng 5G.

"Trung Quốc đang cạnh tranh với chúng ta và có thể thấy rõ điều này ở Bắc Cực. Họ đang đầu tư rất nhiều vào cơ sở hạ tầng quan trọng ở châu Âu và tất nhiên Trung Quốc cũng đầu tư hoạt động trong không gian mạng", ông Stoltenberg nói với BBC.

"Vì vậy, đây không phải là việc NATO triển khai vào Biển Đông mà là phản ứng với thực tế rằng Trung Quốc đang đến gần chúng ta hơn. Tin tin tưởng rằng chính phủ Anh sẽ xây dựng mạng 5G đảm bảo an toàn", vị này tiếp tục.

Khi được hỏi về ý kiến trên của người đứng đầu NATO, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói rằng Trung Quốc không gây ra mối đe dọa cho bất kỳ quốc gia nào. "Hy vọng NATO có thể tiếp tục giữ quan điểm đúng đắn về chúng tôi và xem sự phát triển của chúng tôi một cách hợp lý", bà Hoa nói.

Dưới sức ép từ phía Mỹ, Trung tâm an ninh mạng quốc gia của Anh đang phân tích tác động từ những lệnh trừng phạt gần đây của Mỹ nếu Anh cho phép Huawei đóng vai trò xây dựng mạng 5G.

Thủ tướng Anh Boris Johnson hồi tháng 1 đã cho phép Huawei xây dựng mạng di động 5G của Anh, làm thất vọng nỗ lực của Mỹ nhằm loại trừ "gã khổng lồ" viễn thông Trung Quốc khỏi thế hệ mạng tiếp theo của phương Tây.

Thanh Thư

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/nato-khuyen-anh-dut-tinh-voi-huawei-trong-xay-dung-mang-5g-110332.html