NATO không muốn đối thoại với Moscow về sự hiện diện của họ tại biên giới Nga

NATO bình luận về lời kêu gọi ngừng các hoạt động quân sự gần biên giới Nga.

Người đứng đầu Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng vũ trang Nga, Valery Gerasimov, phát biểu tại Hội nghị an ninh quốc tế Moscow rằng, sự hiện diện của NATO đã tạo ra căng thẳng ở biên giới Nga.

Để giảm bớt những ảnh hưởng tiêu cực, liên minh nên dừng các hoạt động ở khu vực này. Đồng thời Nga cũng mong muốn NATO ngừng việc triển khai thêm quân đội và cơ sở hạ tầng quân sự gần biên giới nước mình.

Phản ứng của liên minh là khá dè dặt. Lập trường của Liên minh Bắc Đại Tây Dương thể hiện ở việc họ cho rằng sự hiện diện của NATO ở gần biên giới Nga không phải là một mối đe dọa cho quốc gia này.

Những hành động như vậy được gọi là phòng thủ tầm cao. Điều đó rõ ràng cho thấy NATO không muốn tham gia đối thoại với Nga về vấn đề này.

Theo Avia.pro

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/nato-khong-muon-doi-thoai-voi-moscow-ve-su-hien-dien-cua-ho-tai-bien-gioi-nga-3998985-d.html