NATO kêu gọi tăng cường sản xuất vũ khí

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết kho dự trữ vũ khí của khối đang cạn kiệt do cung cấp cho Ukraine.

Hôm 15/9, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg thừa nhận, hầu hết các quốc gia thành viên NATO đã cạn kiệt đáng kể kho dự trữ vũ khí do viện trợ cho Ukraine. Ông Jens Stoltenberg kêu gọi ngành công nghiệp quốc phòng của các nước giúp bổ sung những vũ khí bị hao hụt.

Tổng thư ký NATO ca ngợi "sự đoàn kết chưa từng có trong việc ủng hộ Ukraine" từ phía các quốc gia thành viên. Tuy nhiên, ông Stoltenberg nhấn mạnh, đến nay, những vũ khí mà NATO viện trợ cho Kiev “được lấy từ các kho dự trữ hiện có, vì vậy chúng hiện đang cạn kiệt ”.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. (Ảnh: Getty)

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. (Ảnh: Getty)

Ông Stoltenberg nói thêm rằng một trong những ưu tiên của liên minh quân sự này là “bổ sung những kho dự trữ đó". "Do đó, một trong những trọng tâm chính của NATO là hợp tác với ngành công nghiệp quốc phòng để tăng cường sản xuất", ông nói.

Theo Tổng thư ký Stoltenberg, đạn dược và vũ khí của NATO cung cấp sẽ giúp duy trì mức hỗ trợ hiện tại cho Ukraine, trong khi đảm bảo các quốc gia thành viên vẫn có các công cụ "răn đe và phòng thủ".

Theo quan chức NATO, vấn đề tăng năng lực sản xuất khí tài của NATO sẽ là chủ đề trọng tâm trong chương trình nghị sự của cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng liên minh quân sự này vào tháng 10 tới.

Hầu hết các quốc gia thành viên NATO đã cung cấp cho Kiev vũ khí và đạn dược kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự vào cuối tháng 2. Trong số các nhà tài trợ hào phóng nhất của NATO theo thứ tự là Mỹ, Anh và Ba Lan.

Đầu tháng này, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht tuyên bố Berlin đã “chuyển giao số khí tài không tưởng từ nguồn dự trữ quân sự của nước này” cho Ukraine. Bà cho rằng bây giờ Đức đã "đạt đến giới hạn" về những gì nước này có thể cung cấp cho Kiev.

Nga nhiều lần cảnh báo phương Tây không nên gửi vũ khí tới Kiev, cho rằng điều này chỉ khiến xung đột kéo dài, làm gia tăng thương vong và gây hậu quả lâu dài đối với Ukraine.

Kông Anh(Nguồn: RT)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nato-keu-goi-tang-cuong-san-xuat-vu-khi-ar701227.html