Quảng Ninh: Chăm lo tết cho gần 1 vạn công nhân xa quê

Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, dịp Tết Nguyên đán này hàng ngàn người công nhân không thể về quê đón Tết. Tỉnh Quảng Ninh đã và đang có nhiều việc làm thiết thực chăm lo cho những công nhân ở lại ăn Tết trên địa bàn.

Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Ninh trao tặng quà Tết cho các công đoàn cơ sở.

Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Ninh trao tặng quà Tết cho các công đoàn cơ sở.

Công ty Than Hòn Gai (Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam) hiện có khoảng 750 công nhân đang sinh sống trong khu tập thể của công ty và khoảng 800 công nhân đang thuê nhà ở bên ngoài. Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu này, tất cả đều sẽ không về quê ăn Tết với gia đình.

Công đoàn Công ty Than Hòn Gai đã lên kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa cho công nhân như chương trình Mâm cơm ngày Tết, thi gói bánh chưng hay tặng quà, tổ chức đón giao thừa... Tất cả đều với mục tiêu “đón tết tại công ty cũng như ở nhà”...

Ông Vũ Tài Chung, Chủ tịch Công đoàn Công ty Than Hòn Gai, cho biết: “Chúng tôi đã thực hiện trang trí băng rôn, sân khấu, ánh sáng... để phục vụ cho anh em. Đoàn Thanh niên đã mua sắm rất nhiều dụng cụ thể thao, rồi tổ chức những trò chơi dân gian để anh em trong thời gian đó có thể xuống sinh hoạt, chơi thể thao, đảm bảo vấn đề cách ly phòng chống dịch. Mục tiêu của chúng tôi đó là giúp anh em đón tết như ở nhà, đảm bảo không có một công nhân nào không có Tết”.

Những phần quà ý nghĩa, những hoạt động đa dạng, phong phú dịp Tết đến xuân về cũng khiến những công nhân ở lại đón Tết cảm thấy ấm lòng hơn.

Anh Phan Văn Sơn, công nhân quê ở huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đang làm việc tại Công ty Than Hòn Gai, nói: “Năm nay do dịch COVID-19 nên cũng là năm đầu tiên tôi phải đón Tết xa nhà; tuy nhiên cá nhân tôi cũng muốn ở lại để vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo sức khỏe cho bản thân, gia đình cũng như cộng đồng. Toàn bộ các công nhân ở công ty đều nhất trí ở lại để đón Tết, mọi thứ công ty đã tạo điều kiện như thế rồi nên anh em cũng phấn khởi và hoàn toàn nhất trí ở lại cùng phòng chống dịch.”

Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Ninh trao tặng quà Tết cho các công đoàn cơ sở.

Ngoài việc đảm bảo chăm lo Tết cho người lao động, nhiều địa phương tại tỉnh Quảng Ninh cũng tổ chức hoạt động thăm khám sức khỏe cho cán bộ, công nhân lao động trên địa bàn. Điển hình như thành phố Móng Cái từ ngày 1/2 đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho hàng trăm cán bộ, công nhân lao động làm việc tại các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao. Qua đó, vừa đảm bảo phòng chống dịch, vừa duy trì hoạt động xuất nhập khẩu, ổn định phát triển kinh tế.

Ông Lê Văn Ánh, Bí thư Thành ủy Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, cho biết: “Về công tác chăm lo tết cho công nhân phải ở lại, thành phố Móng Cái đã chỉ đạo các doanh nghiệp tuyên truyền, vận động cho các công nhân không về quê ăn Tết, tập trung chăm lo Tết đầy đủ, chu đáo, sum vầy cho công nhân. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công tác phòng, chống dịch cũng như duy trì, đảm bảo an toàn cho hoạt động xuất, nhập khẩu thì thành phố đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm và đã có kết quả lần 1 là tất cả đều âm tính”.

Thành phố Móng Cái tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho cán bộ, công nhân lao động tại khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao.

Dự kiến dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, có gần 10.000 công nhân lao động ngoại tỉnh ở lại Quảng Ninh đón Tết. Các cấp công đoàn Quảng Ninh đang tập trung tuyên truyền vận động công nhân lao động tích cực, chủ động tham gia phòng chống dịch COVID-19; phối hợp xây dựng, triển khai phương án tổ chức đón xuân an toàn vui tươi tại các công ty đồng thời xây dựng phương án bố trí sản xuất trước và sau Tết; phương án nghỉ sau khi dịch bệnh được kiểm soát cho công nhân lao động./.

Duy Thái/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/quang-ninh-cham-lo-tet-cho-gan-1-van-cong-nhan-xa-que-835294.vov