NATO hối thúc các nước thành viên tăng chi tiêu quân sự

TASS đưa tin, ngày 27-6, tại cuộc họp của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở cấp Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh, các nước thành viên NATO phải tiếp tục tăng chi tiêu quân sự để bảo đảm khả năng phòng thủ và răn đe hiệu quả trên toàn thế giới.

Ông Jens Stoltenberg đã yêu cầu các nước thành viên NATO thảo luận về việc tăng cường khả năng phòng thủ và răn đe của liên minh quân sự này. “Chúng ta phải tiếp tục tăng ngân sách quốc phòng để bảo đảm khả năng răn đe và phòng thủ hiệu quả. Những con số đầu tiên được ghi nhận trong năm 2019 là đáng khích lệ. Chúng ta đang đi đúng hướng". Trước đó, Tổng thư ký NATO đã lưu ý rằng, trong năm 2019, các quốc gia thành viên châu Âu của NATO và Canada đã tăng mức chi tiêu quân sự lên 3,9%./.

THU NGA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/tin-tuc/nato-hoi-thuc-cac-nuoc-thanh-vien-tang-chi-tieu-quan-su-580985