NATO giải thích vụ đánh bom Nam Tư năm 1999

Sau gần 20 năm, NATO cũng đưa ra được lời giả thích về vụ đánh bom Nam Tư năm 1999. Theo như Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng, vụ đánh bom Nam Tư năm 1999 lật đổ Tổng thống Slobodan Milosevic, kênh truyền hình RTS đưa tin.

Cụ thể, theo như kênh truyền hình RTS đưa tin, trong một cuộc họp với sinh viên ở Beograd, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng vụ đánh bom Nam Tư năm 1999 được thực hiện để bảo vệ dân thường, cũng như lật đổ Tổng thống Slobodan Milosevic.

Ông Jens Stoltenberg thừa nhận rằng nhiều người Serbia vẫn có thái độ tiêu cực đối với những cuộc tấn công này, điều mà ông giải thích bằng cách đối đầu với chế độ Milosevic.

Đồng thời, ông Stoltenberg cũng kêu gọi người nghe “nhìn về tương lai”, rằng NATO là cầu nối khắc phục những bất đồng giữa Serbia và Kosovo.

Đức Văn -Theo Gazeta.ru

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/nato-giai-thich-vu-danh-bom-nam-tu-nam-1999-3956175-d.html