NATO gây sốc, dùng tên Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ làm bia tập trận

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 17-11 cho biết, Ankara đã quyết định rút 40 binh sĩ của nước này khỏi cuộc tập trận quân sự của NATO ở Na Uy sau khi nhà sáng lập nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, Mustafa Kemal Ataturk và ông Erdogan bị đưa vào danh sách 'kẻ thù'.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan

“Có một sự việc xảy ra ở Na Uy ngày hôm qua. Họ đã sử dụng hình ảnh của nhà sáng lập Ataturk và tên của tôi làm bia trong cuộc tập trận”, Tổng thống Erdogan phát biểu tại cuộc họp của Đảng Phát triển và Công lý cầm quyền ở Ankara.

Theo ông Erdogan, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, Tướng Hulusi Akar, và Bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ phụ trách các vấn đề Liên minh châu Âu (EU) Omer Celik, đang trên đường đến hội nghị NATO tại Canada, đã thông báo cho ông về sự việc trên.

Tổng thống Erdogan cho rằng động thái này là “không thể chấp nhận được”, đồng thời tuyên bố rút binh sĩ kể cả khi những cái tên này được gỡ bỏ và nhấn mạnh “không thể tồn tại một mối liên minh kiểu này”.

Cuộc tập trận đa quốc gia của NATO do Na Uy chủ trì diễn ra từ ngày 1 đến 18-11.

Hoàng Cường (Theo Xinhua)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/nato-gay-soc-dung-ten-tong-thong-tho-nhi-ky-lam-bia-tap-tran/748475.antd